Đồng chí Ngô Thành Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận làm Bí thư Quận ủy quận 8

Bí thư Quận ủy quận 8 Ngô Thành Tuấn được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM. Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng Võ Ngọc Quốc Thuận được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Quận ủy quận 8.

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định cho đồng chí Ngô Thành Tuấn. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định cho đồng chí Ngô Thành Tuấn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 31-8, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về điều động, chỉ định đồng chí Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy quận 8 tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Ngô Thành Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận làm Bí thư Quận ủy quận 8 ảnh 1 Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định cho đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng trong sáng 31-8, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về điều động, phân công, chỉ định đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TPHCM tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 8 nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Ngô Thành Tuấn sinh năm 1970; Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận sinh năm 1967; Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, việc điều động, phân công, chỉ định cán bộ là hoạt động thường xuyên trong công tác cán bộ. Xét yêu cầu công tác cán bộ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM (khuyết Bí thư Đảng ủy đã lâu) và xét năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã điều động, chỉ định đồng chí Ngô Thành Tuấn đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM.
Nhận xét đồng chí Ngô Thành Tuấn là cán bộ xông pha, có nhiều kinh nghiệm công tác, đồng chí Nguyễn Hồ Hải tin tưởng tân Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Ngô Thành Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận làm Bí thư Quận ủy quận 8 ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và các đồng chí lãnh đạo quận 8 chúc mừng đồng chí Ngô Thành Tuấn. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đối với đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhận xét đồng chí Quốc Thuận là Thành ủy viên, đã kinh qua nhiều nhiệm vụ khác nhau, có nhiều kinh nghiệm. Đồng chí tin tưởng tân Bí thư Quận ủy quận 8 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng tập thể Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển quận theo yêu cầu đề ra. 
Đồng chí Ngô Thành Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận làm Bí thư Quận ủy quận 8 ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và các đồng chí lãnh đạo quận 8, lãnh đạo Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng chúc mừng đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận. Ảnh:VIỆT DŨNG
* Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thống nhất phân công đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Dân Chính Đảng TPHCM phụ trách Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng TPHCM từ ngày 31-8 cho đến khi có nhân sự giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối. 

Tin cùng chuyên mục