Đồng chí Lê Hoàng Hà tái đắc cử Bí thư Quận ủy Tân Bình

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban thường vụ Quận ủy gồm 12 đồng chí. Các Phó Bí thư Quận ủy gồm các đồng chí Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Bá Thành; Đồng chí Lê Hoàng Hà, tái đắc cử Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Sáng 14-8, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), họp phiên bế mạc.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) với những đánh giá về thành tựu đạt được trên các lĩnh vực, cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận Tân Bình 5 năm tới, đại hội nhất trí cao với mục tiêu tổng quát gồm: Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh; khơi dậy tính năng động, sáng tạo, tự cường, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực xã hội, tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế bền vững và hội nhập với phát triển văn hóa, công bằng xã hội; xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị văn minh, chủ động bảo vệ môi trường; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng quận Tân Bình phát triển bền vững, an dân, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại hội cũng thông qua 15 chỉ tiêu chủ yếu và 12 chương trình, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 41 đồng chí.
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban thường vụ Quận ủy gồm 12 đồng chí. Các Phó Bí thư Quận ủy gồm các đồng chí Nguyễn Hoàng Long và Nguyễn Bá Thành; Đồng chí Lê Hoàng Hà, tái đắc cử Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngoài ra, Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 13 chính thức và 1 dự khuyết. 

Tin cùng chuyên mục