Đồng chí Lê Hoài Nam nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy Sở GD-ĐT TPHCM

Ngày 25-7, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định Phó Bí thư Đảng ủy Sở GD-ĐT TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM. 
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao quyết định cho đồng chí Lê Hoài Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao quyết định cho đồng chí Lê Hoài Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại lễ trao quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, đồng chí Lê Hoài Nam được Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao và phân công thêm nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy Sở GD-ĐT TPHCM là phù hợp với tình hình chung của đơn vị và thành phố, qua đó tạo thêm điều kiện cho Đảng bộ kiện toàn về nhân sự.

Đồng chí Lê Hoài Nam nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy Sở GD-ĐT TPHCM ảnh 1 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và các đồng chí lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM chúc mừng đồng chí Lê Hoài Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị đồng chí Lê Hoài Nam cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM tích cực tham mưu với Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM kịp thời thực hiện các đề án, công trình phát triển giáo dục, chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch mạng lưới trường học, ưu tiên đầu tư xây dựng trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất nhà trường, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các cấp, thực hiện công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, thực hiện các Đề án "Chuyển đổi số trong ngành giáo dục TPHCM", Đề án "Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại TPHCM giai đoạn 2021 - 2030".

Đồng chí Lê Hoài Nam nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy Sở GD-ĐT TPHCM ảnh 2 Đồng chí Lê Hoài Nam phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp thu ý kiến của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đồng chí Lê Hoài Nam bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận quyết định và giao nhiệm vụ. Bản thân đồng chí Lê Hoài Nam xác định nhiệm vụ mới đầy khó khăn, cần sự nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm cùng tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ được Thành ủy giao phó.

Đồng chí Lê Hoài Nam bắt đầu quá trình công tác là giáo viên của Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, sau đó là giáo viên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiển (quận Tân Bình). Qua thời gian công tác 8 năm, đến năm 2005, đồng chỉ được bổ nhiệm làm Phó hiệu trường Trường THPT Trường Chinh (quận 12), sau đó là Trưởng phòng GD-ĐT quận 9, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở GD-ĐT TPHCM).

Năm 2011, đồng chỉ được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM và nay được giao thêm nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy Sở GD-ĐT TPHCM.

Đồng chí Lê Hoài Nam có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Cử nhân sư phạm Vật lý, quê quán tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.


Tin cùng chuyên mục