Đồng chí Lâm Đình Thắng tiếp tục làm Bí thư Quận ủy quận 9

Tại kỳ họp lần thứ 1 của Ban Chấp hành khóa VI, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy quận 9 gồm 13 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lâm Đình Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Quận ủy quận 9.

Sau 2 ngày làm việc, trưa 6-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 9 đã bế mạc. Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận 9 lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí (trong đó có 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết).

Tại kỳ họp lần thứ 1 của Ban Chấp hành khóa VI, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy quận 9 gồm 13 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lâm Đình Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Quận ủy quận 9.

Đồng chí Lâm Đình Thắng tiếp tục làm Bí thư Quận ủy quận 9 ảnh 1 Các đại biểu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu cũng đã thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 với các chỉ tiêu cụ thể. 

Theo đó, quận 9 phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu pháp lệnh hàng năm là 2-3%; tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách bình quân hàng năm từ 350 tỷ đồng trở lên; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%/năm so với kế hoạch TP giao. Thực hiện và duy trì 100% hộ dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch; đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị trên 5 tuyến đường trọng điểm đã đăng ký với TP; đảm bảo 100% công trình vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện và xử lý kịp thời, kể cả các công trình vi phạm còn tồn đọng; kéo giảm ít nhất 10%/năm số vụ vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn.

Quận 9 cũng xác định thu gom, vận chuyển 100% chất thải rắn thông thường, chất thải y tế; 100% hộ dân đóng phí dịch vụ thu gom rác. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% phường đạt “Phường không xả rác ra đường và kênh rạch” theo tiêu chí của UBND TPHCM; 13/13 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế và 13/13 trạm y tế thực hiện khám chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình.

Tiếp tục duy trì tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4% theo mục tiêu chung của TP; phấn đấu giới thiệu giải quyết việc làm trên địa bàn quận hàng năm đạt 4.200 lượt người; trong đó lao động có tay nghề đạt từ 60% trở lên. Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông đạt chỉ tiêu theo TP giao; kiềm chế, kéo giảm số vụ cháy, không để xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng.

Đồng chí Lâm Đình Thắng tiếp tục làm Bí thư Quận ủy quận 9 ảnh 2 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 9 nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội
Cùng với đó, quận 9 phấn đấu tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt từ 98% trở lên; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 800 đảng viên mới; thành lập 15 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, trong đó có 2 chi bộ trong doanh nghiệp từ 500 lao động trở lên…

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Quận ủy quận 9 Lâm Đình Thắng mong rằng tập thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân quận 9 cùng đồng lòng, chung sức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nỗ lực xây dựng một quận 9 ngày càng phát triển văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Quận 9 cũng đề ra 4 công trình trọng tâm và 5 Chương trình, Đề án giai đoạn 2020-2025

* 4 công trình trọng tâm gồm:

1. Nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Việt (đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến đường Lã Xuân Oai); đường Lã Xuân Oai; đường Bưng Ông Thoàn; đường Hoàng Hữu Nam và đường Nguyễn Duy Trinh (từ vòng xoay Phú Hữu đến đường 990).

2. Xây dựng mới Bệnh viện quận 9.

3. Xây dựng mới Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn.

4. Kiến nghị TP đầu tư mở rộng đường Nguyễn Xiển (đoạn từ ngã ba Long Sơn, phường Long Bình đến Cảng Phú Hữu); đường Đỗ Xuân Hợp.

5 Chương trình, Đề án gồm:

1. Đề án xây dựng đô thị thông minh.

2. Đề án tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 9.

3. Chương trình hành động về cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

4. Chương trình hành động về giảm ngập nước.

5. Chương trình hành động về giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tin cùng chuyên mục