Đồng chí Đào Gia Vượng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

Các ĐB đã bầu đồng chí Đào Gia Vượng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2016-2021 làm Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, với 35/35 phiếu bầu.
Các ĐB HĐND huyện Bình Chánh bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: MAI HOA

Ngày 2-7, HĐND huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Các đại biểu (ĐB) tham dự và khách mời đã được xét nghiệm Covid-19 cho kết quả âm tính và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc phòng chống dịch.

Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, cử tri huyện Bình Chánh đã bầu đủ 35 đại biểu HĐND huyện và 469 ĐB HĐND 16 xã, thị trấn.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Trần Văn Nam nhiệt liệt chúc mừng các ĐB vừa trúng cử. Đồng chí mong muốn các ĐB làm đúng, làm tốt trách nhiệm của mình như lời cam kết trước cử tri khi ứng cử. Trong hoạt động của HĐND huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cần nâng cao chất lượng giám sát.

Tại kỳ họp, các ĐB đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Chủ tịch HĐND huyện khóa XI với 34/35 phiếu bầu. Đồng chí sinh năm 1969, có trình độ Cử nhân Sư phạm, Cử nhân Luật, Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Chính trị, Thạc sĩ Chính trị học, Cao cấp Lý luận chính trị; là ĐB HĐND TPHCM khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Đồng chí Đào Gia Vượng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ảnh 2 ĐB Nguyễn Thị Kim Dung được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: MAI HOA
Đồng chí Đào Gia Vượng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ảnh 3 Bí thư Huyện ủy Trần Văn Nam chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Trưởng ban HĐND huyện Bình Chánh vừa được bầu. Ảnh: MAI HOA

Trong chương trình hành động, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung khẳng định trong công tác sẽ tập trung giám sát, tổ chức giám sát những vấn đề người dân trên địa bàn quan tâm, bức xúc. Trong đó sẽ tập trung vào các lĩnh vực như công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác giảm nghèo bền vững…

Các ĐB cũng bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa X Thái Thành Tâm làm Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, bầu các Trưởng ban HĐND huyện và số lượng ủy viên các ban. 

Các ĐB cũng đã bầu đồng chí Đào Gia Vượng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2016-2021 làm Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, với 35/35 phiếu bầu. Đồng chí sinh năm 1972, có trình độ Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Triết, Cao cấp Lý luận chính trị.

Đồng chí Đào Gia Vượng khẳng định sẽ cùng tập thể UBND huyện tập trung các giải pháp đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xã hội, chỉnh trang đô thị, kiến nghị giải quyết các bất cập trong quản lý quy hoạch, thực hiện mục tiêu phát triển huyện Bình Chánh thành quận. Đồng thời tập trung tháo gỡ, xử lý nghiêm các dự án chậm triển khai, đẩy nhanh tiến độ bồi thường các dự án…

Các ĐB bầu 3 Phó Chủ tịch UBND huyện là các đồng chí Phạm Văn Lũy, Nguyễn Văn Tài, Phan Thị Cẩm Nhung. HĐND huyện cũng bầu các ủy viên UBND huyện, bầu Hội thẩm nhân dân huyện.

Tin cùng chuyên mục