Đồng bằng sông Cửu Long: Kiểm soát chặt người nhập cảnh qua đường biên

Tình hình dịch Covid-19 trong nước đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới trong cộng đồng tăng. Trong khi đó, ở tuyến biên giới Tây Nam những ngày qua có nhiều Việt kiều trở về quê đón Tết Tân Sửu theo đường chính ngạch, thậm chí lén lút qua biên giới… Siết chặt tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới, đồng thời đảm bảo cho Việt kiều về quê đón tết trong an toàn, đang là nhiệm vụ cấp bách đặt ra. 
Tăng cường tuần tra kiểm soát chặt người qua lại tuyến biên giới An Giang từ nay đến Tết Tân Sửu
Tăng cường tuần tra kiểm soát chặt người qua lại tuyến biên giới An Giang từ nay đến Tết Tân Sửu

Một số khu cách ly quá tải

Những ngày qua, ở cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) có nhiều công dân Việt Nam (đa số là Việt kiều lao động tại Campuchia) nhập cảnh về quê đón Tết Tân Sửu. Tại khu vực cửa khẩu, lực lượng chức năng liên tục phát loa thông tin về quy định nhập cảnh, nội quy trong khu cách ly để công dân nhập cảnh biết và tuân thủ. Các công dân khi nhập cảnh về nước đều được đo thân nhiệt, khai báo y tế, sau đó đưa đến khu cách ly. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang cho hay, từ đầu tháng 1-2021, công dân Việt Nam về quê qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên rất đông, dẫn đến các khu cách ly tập trung ở đây bị quá tải. Cụ thể, khu cách ly huyện Giang Thành có 159 người, huyện Kiên Lương cách ly hơn 100 người; còn tại TP Hà Tiên có 6 khu cách ly tập trung khả năng tiếp nhận 1.570 người. Hiện ngành chức năng mở rộng thêm khu cách ly ở Nhà văn hóa Mỹ Đức với khả năng tiếp nhận 500 người… Tính đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang tổ chức cách ly tập trung 3.762 người (trong đó đang cách ly khoảng 1.189 người, kết thúc cách ly 2.573 người). 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên Lê Quốc Anh cho biết: “Thời gian gần đây, nhiều nơi ghi nhận các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đặc biệt, nhu cầu về nước dịp Tết Tân Sửu tăng cao, vì vậy, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập từ bên ngoài vào là rất lớn, nếu chúng ta không kiểm soát tốt tình hình. Ý thức điều này, TP Hà Tiên tập trung các biện pháp phòng chống dịch bệnh, xây dựng các kịch bản ứng phó không để bị động, đảm bảo an toàn cho người dân đón tết”.

Tại Đồng Tháp, thời gian qua, mỗi ngày tại 2 cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng) và Thường Phước (huyện Hồng Ngự) có hàng chục người nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam đón tết; các trường hợp nhập cảnh đều được cách ly tập trung. Lãnh đạo UBND huyện Tân Hồng cho biết, ở huyện có Phòng khám Quân dân y Giồng Răng là nơi tiếp nhận cách ly tập trung những trường hợp nhập cảnh từ Campuchia về nước, lúc cao điểm tiếp nhận hơn 50 người, nếu số lượng tăng thì chuyển sang khu cách ly tập trung ở huyện Hồng Ngự. Hiện tại, Phòng khám Quân dân y Giồng Răng có 23 trường hợp nhập cảnh từ Campuchia được cách ly tập trung. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa, tính đến ngày 25-1, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm thủ tục nhập cảnh, phối hợp tạm giữ, đưa đi cách ly y tế… tổng cộng 686 người Việt Nam và 13 người nước ngoài xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu và nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở. Trong số này, có 377 người nhập cảnh hợp pháp. UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng truy vết, điều tra, xử lý những trường hợp nhập cảnh trái phép; nhanh chóng củng cố các khu cách ly tập trung ở thị xã Kiến Tường, huyện Đức Huệ, huyện Vĩnh Hưng… đảm bảo số lượng khoảng 800 người (chủ yếu dành cho người nhập cảnh từ Campuchia)… 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, từ khoảng ngày 25-1 trở về trước, số lượng Việt kiều nhập cảnh chính thức qua các cửa khẩu của tỉnh khoảng 30-40 người/ngày, chủ yếu về quê đón Tết Tân Sửu. Tất cả đều được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo quy định. Ngành chức năng và các địa phương biên giới tổ chức sẵn sàng các khu cách ly, cơ sở vật chất, thiết bị y tế… đảm bảo an toàn cho bà con về quê đón tết. 

Cảnh giác nhập cảnh trái phép 

Đại úy Đặng Thanh Phúc, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Đồng Tháp), cho biết, dù Tết Tân Sửu cận kề nhưng tình hình Covid-19 khá phức tạp nên lực lượng biên phòng đang ra sức tuần tra, kiểm soát chặt người qua lại biên giới. Hiện tại khu vực này được bố trí 3 trạm kiểm soát, 4 tổ chốt cố định và 5 tổ kiểm soát lưu động, 1 phòng khám quân dân y… cùng phối hợp tuần tra 24/24 giờ, thực hiện chặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, để việc kiểm soát tuyến biên giới hiệu quả thì rất cần sự chung tay của người dân. Bởi đường biên giới dài và nếu người dân cố ý nhập cảnh trái phép sẽ tìm đủ mọi cách để trốn, gây khó cho lực lượng chức năng. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương khu vực biên giới tăng cường quản lý, kiểm soát chặt tuyến biên giới, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép, đặc biệt tại các đường mòn, lối mở, đường sông…; điều tra, triệt phá các đường dây đưa người vượt biên trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, trong giai đoạn cao điểm từ nay đến Tết Tân Sửu. Thống kê ở cửa khẩu quốc tế Dinh Bà từ giữa tháng 3-2020 đến nay, có 378 trường hợp nhập cảnh về Việt Nam (trong đó, 58 trường hợp vượt biên trái phép). Tuy nhiên, khoảng hơn một tuần nay, số Việt kiều nhập cảnh qua cửa khẩu rất ít. 

Tại An Giang, nơi có đường biên giới dài gần 100km, tiếp giáp với Campuchia, đồng thời có nhiều sông rạch, đường mòn, lối mở, để ngăn chặn tình trạng người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly trong dịp Tết Tân Sửu, UBND tỉnh An Giang tăng cường thêm 41 tổ, chốt, với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, nâng tổng số tổ, chốt phòng chống Covid-19 trên toàn tuyến biên giới ở An Giang lên khoảng 177 tổ, chốt. “Có thể do đã cận kề Tết Tân Sửu, nên số lượng Việt kiều nhập cảnh chính thức qua các cửa khẩu của tỉnh đã giảm mạnh, mỗi ngày chỉ vài người. Dù vậy, chúng tôi cũng đề phòng tình huống nhập cảnh trái phép nhằm trốn cách ly để về quê ăn tết. Do đó, với việc bố trí hàng trăm chốt dọc biên giới, “mật độ phủ” gần như dày đặc, với quyết tâm kiểm soát tốt tình hình…”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nói. 

Tại Kiên Giang, Trung tá Lưu Đắc Nhanh, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, cho biết, từ đầu tháng 1 đến nay, có khoảng 2.000 công dân Việt Nam nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Tuy nhiên, vài ngày nay, số người nhập cảnh giảm nhiều. Ngành chức năng cũng lo ngại “vì không muốn đón tết trong khu cách ly” nên nguy cơ số người nhập cảnh trái phép qua biên giới tăng. Vì vậy, 100% quân số và cả chỉ huy cùng tham gia ở nhiều tổ, chốt bám biên giới nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 ở tuyến đầu, đảm bảo an toàn cho bà con đón tết…

Tin cùng chuyên mục