Đón đoàn già làng, trưởng bản tiêu biểu vùng biên giới - lịch sử cách mạng các tỉnh phía Bắc tham quan TPHCM

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định trong bài phát biểu chào mừng đoàn tại buổi giao lưu đầu tiên tại TPHCM: "Với truyền thống nghĩa tình, mến khách, TPHCM chào đón các già làng, trưởng bản tiêu biểu nơi địa đầu Tổ quốc với một tình cảm trân trọng, quý mến".
Đồng chí Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu già làng, trưởng bản tiêu biểu tỉnh Cao Bằng đến TPHCM
Đồng chí Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu già làng, trưởng bản tiêu biểu tỉnh Cao Bằng đến TPHCM

Tối 22-9, Đoàn đại biểu già làng, trưởng bản tiêu biểu vùng biên giới - lịch sử cách mạng các tỉnh biên giới phía Bắc đã đến TPHCM, bắt đầu chương trình giao lưu, tham quan tại TPHCM.

Đón đoàn có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, các tổ chức chính trị, xã hội ở TPHCM.

Đón đoàn già làng, trưởng bản tiêu biểu vùng biên giới - lịch sử cách mạng các tỉnh phía Bắc tham quan TPHCM ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu già làng, trưởng bản tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn đến TPHCM

Tham gia đoàn đại biểu già làng, trưởng bản tiêu biểu vùng biên giới - lịch sử cách mạng các tỉnh biên giới phía Bắc có 100 đại biểu đến từ các tỉnh: Điện Biên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Nghệ An.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu bày tỏ tình cảm được đón tiếp các đại biểu tiêu biểu là già làng, trưởng bản trên các bản làng vùng biên giới phía Bắc đến với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Đón đoàn già làng, trưởng bản tiêu biểu vùng biên giới - lịch sử cách mạng các tỉnh phía Bắc tham quan TPHCM ảnh 2 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu già làng, trưởng bản tiêu biểu tỉnh Hà Giang đến TPHCM

Đồng chí Tô Thị Bích Châu nói: “Các già làng, trưởng bản là một lực lượng quan trọng và nòng cốt trong việc vận động bà con dân làng thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở các địa phương thời gian qua. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp hết sức quý báu của đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực, góp phần cho sự phát triển chung của cả nước”.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đã khẳng định trong phát biểu chào mừng đoàn tại buổi giao lưu đầu tiên tại TPHCM: “Với truyền thống nghĩa tình, mến khách, TPHCM chào đón các già làng, trưởng bản tiêu biểu nơi địa đầu Tổ quốc với một tình cảm trân trọng, quý mến. Thông qua chuyến tham quan, giao lưu này để các già làng, trưởng bản của các dân tộc thiểu số trên mọi miền Tổ quốc thấy được những thành quả trong công cuộc xây dựng, phát triển TPHCM những năm qua; cùng chia sẻ, thấu hiểu những khó khăn, trở ngại trong quá trình phát triển của TPHCM và cả nước hiện nay và giai đoạn phát triển ở phía trước”.

Đón đoàn già làng, trưởng bản tiêu biểu vùng biên giới - lịch sử cách mạng các tỉnh phía Bắc tham quan TPHCM ảnh 3 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chào mừng đoàn

Theo chương trình, đoàn già làng, trưởng bản tiêu biểu vùng biên giới lịch sử cách mạng các tỉnh biên giới phía Bắc sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, tham quan các di tích văn hóa, lịch sử và các cơ sở kinh tế tại TPHCM và thành phố biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tin cùng chuyên mục