Dọn dẹp sau khi nước lũ rút, 2 mẹ con bị điện giật tử vong

Chiều 12-10, ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn có 2 mẹ con dọn dẹp sau khi nước lũ rút đã bị điện giật tử vong.
Huyện Duy Xuyên có 4 người thiệt mạng do ảnh hưởng của mưa lũ, trong đó có 2 mẹ con bị điện giật khi dọn dẹp nhà và 2 em nhỏ bị lũ cuốn trôi.
Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 sáng 12-10, sau khi thấy nước lũ rút xuống, bà Châu Nữ Thị Minh Hiếu (63 tuổi) và con trai Nguyễn Minh Tâm (27 tuổi, trú khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước) dọn đồ đạc trong nhà không may bị điện giật tử vong.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình lo hậu sự cho 2 mẹ con bà Hiếu.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên có 2 em nhỏ tử vong do đuối nước. Theo cơ quan chức năng, khoảng 10 giờ sáng, em Hứa Đại C. (15 tuổi) và Hứa Thị Kiều V. (13 tuổi), cùng trú thôn Triều Châu, xã Duy Phước rủ nhau đi lội nước lũ ở khu vực đường dẫn vào cầu Duy Phước đi xã Cẩm Kim (TP Hội An) nhưng không may sẩy chân, bị nước cuốn trôi mất tích.

Chính quyền xã Duy Phước đã đến hiện trường phối hợp cùng người thân 2 em tổ chức tìm kiếm. Đến gần 12 giờ cùng ngày, thi thể của 2 em được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Dọn dẹp sau khi nước lũ rút, 2 mẹ con bị điện giật tử vong ảnh 2 Huyện Duy Xuyên còn rất nhiều điểm bị ngập sâu
Tính đến thời điểm này, tại tỉnh Quảng Nam ghi nhận có 10 trường hợp tử vong, mất tích do mưa lũ. 
Hiện, trên địa bàn Quảng Nam mưa đã ngớt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ngôi làng bị lũ vây, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập trong lũ. Theo cơ quan chức năng, có hơn 7.000 ngôi nhà bị ngập trong nước lũ.

* Đà Nẵng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích tại huyện Hòa Vang

Chiều 12-10, UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực tràn xả sâu hồ Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Theo đó, lúc 4 giờ 30 sáng 10-10, ông T.B.T. (SN 1980) thôn 5 xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang trượt chân tại tràn xả sâu hồ Đồng Nghệ. Mặc dù, huyện Hòa Vang đã chỉ đạo các lực lượng tích cực tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy nạn nhân T.B.T. do hiện nay mực nước lũ phía hạ lưu hồ Đồng Nghệ còn ngập sâu, nước trong hồ còn qua tràn xả sâu nên dòng chảy lớn.

Vì vậy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công an Đà Nẵng phối hợp với Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng, công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, UBND huyện Hòa Vang và các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân T.B.T..

Tin cùng chuyên mục