Đối tượng tổ chức đặt trái nổ ở Công an phường 12, quận Tân Bình lãnh 24 năm tù

Sau hai ngày làm việc, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Khanh (sinh năm 1964, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cùng 19 đồng phạm trong vụ án khủng bố, gây nổ trụ sở công an theo chỉ đạo của tổ chức “Triều đại Việt” đã kết thúc.
Đối tượng Nguyễn Khanh lãnh 24 năm tù
Đối tượng Nguyễn Khanh lãnh 24 năm tù

Theo hội đồng xét xử, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến an ninh quốc gia; xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe cán bộ, công chức, tài sản của Nhà nước, xâm phạm trật tự công cộng.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Khanh là người cầm đầu tổ chức ở trong nước. Các bị cáo Dương Bá Giang (SN 1971, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Vũ Hoàng Nam (SN 1996, ngụ quận Tân Bình, TPHCM), Dương Khắc Minh (SN 1993, ngụ TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Minh Tấn (SN 1978, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) Phạm Trần Phong Vũ (SN 1982, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) là những người thực hành theo sự chỉ đạo.

14 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Bích Vân (SN 1954, ngụ quận 12, TPHCM), Hồ Anh Tuấn (SN 1973, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Hồ Nguyễn Quốc Hưng (SN 1981, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Võ Công Hải (SN 1965, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Thanh Bình (SN 1957, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Trần Văn Đoan (SN 1988, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), Điểu Lé (SN 1952, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), Điểu A Nam (SN 1986, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), Trương Thị Trang (vợ bị cáo Nguyễn Minh Tấn, SN 1983, ngụ TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), Trần Thị Thu Hạnh (SN 1981, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Tấn Thành (con trai bị cáo Nguyễn Khanh, SN 1990, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Trung Trực (SN 1982, ngụ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Khắc Sinh Nhật (SN 1981, ngụ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Minh Nhật (SN 1991, ngụ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đóng vai trò đồng phạm, giúp sức trong vụ án.

Khi lượng hình, hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp lại tiền thu lợi bất chính, một số bị cáo gia đình có công với cách mạng. Từ những nhận định trên, hội đồng xét xử tuyên phạt:

Nguyễn Khanh 20 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, 4 năm tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”, tổng hợp hình phạt là 24 năm tù, hình phạt bổ sung là quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

16 bị cáo phạm tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” gồm:

* Dương Bá Giang: 18 năm tù, phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

 * Vũ Hoàng Nam: 17 năm tù, phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

* Dương Khắc Minh: 17 năm tù, phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

* Nguyễn Minh Tấn: 18 năm tù, phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

* Phạm Trần Phong Vũ: 17 năm tù, phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

* Nguyễn Thị Bích Vân: 12 năm tù, phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

 * Hồ Anh Tuấn: 9 năm tù, phạt quản chế 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

 * Hồ Nguyễn Quốc Hưng: 10 năm tù, tổng hợp với bản án 3 năm 6 tháng tù do TAND TP Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang tuyên về tội “Cố ý gây thương tích” thành 13 năm 6 tháng tù, phạt quản chế 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

* Võ Công Hải: 9 năm tù, phạt quản chế 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

* Nguyễn Thanh Bình: 9 năm tù, phạt quản chế 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

* Trần Văn Đoan: 9 năm tù, phạt quản chế 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

* Điểu Lé: 7 năm tù, phạt quản chế 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

* Điểu A Nam: 7 năm tù, phạt quản chế 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

 * Trương Thị Trang: 3 năm tù, phạt quản chế 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

* Trần Thị Thu Hạnh: 3 năm tù, phạt quản chế 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

* Nguyễn Tấn Thành: 3 năm tù, phạt quản chế 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù;

- Các bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ” gồm:

* Nguyễn Trung Trực: 2 năm tù, hình phạt bổ sung là 10 triệu đồng

* Nguyễn Khắc Sinh Nhật: 2 năm tù, hình phạt bổ sung là 10 triệu đồng

* Nguyễn Minh Nhật: 2 năm tù, hình phạt bổ sung là 10 triệu đồng

Hội đồng xét xử cũng tuyên các bị cáo Khanh, Giang, Minh, Nam liên đới bồi thường cho Công an phường 12, quận Tân Bình 349,5 triệu đồng và bồi thường cho 2 người bị thương trong vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12 quận Tân Bình tổng cộng hơn 15 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào tháng 6-2017, Ngô Văn Hoàng Hùng (tức Ngô Hùng, hiện đang ở tại Canada) cùng một số đối tượng thành lập tổ chức “Triều đại Việt”, chủ trương tập hợp người Việt ở trong và ngoài nước tham gia tổ chức, sử dụng phương pháp bạo động vũ trang, khủng bố để lật đổ chế độ Nhà nước Việt Nam.

Từ khi được thành lập vào tháng 6-2017, Ngô Hùng và các đối tượng cốt cán của tổ chức này thường xuyên đăng tải các video livestream trên mạng xã hội Facebook nhằm nói xấu Đảng, Nhà nước, đả kích chế độ xã hội chủ nghĩa, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia tổ chức.

Ngô Hùng tự phong các danh hiệu “Chuẩn tướng”, “Tỉnh trưởng”, “Tư lệnh quân khu” và chỉ đạo các đối tượng tham gia tổ chức tìm địa điểm lập căn cứ hoạt động, may cờ, mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ và tiến hành gây nổ tại trụ sở cơ quan Nhà nước, trụ sở công an… với mục đích thực hiện hành vi “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; từ đó lật đổ chế độ Nhà nước Việt Nam và tổ chức “Triều đại Việt” sẽ thay thế lãnh đạo đất nước.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Khanh khai rằng bị Ngô Văn Hoàng Hùng lôi kéo tham gia tổ chức “Triều đại Việt”. Khanh được hứa hẹn phong giữ chức Chuẩn tướng, Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai; được giao nhiệm vụ tuyển chọn, lôi kéo người tham gia vào tổ chức, mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ để gây nổ tại trụ sở các cơ quan Nhà nước, cơ quan công an.

Tháng 6-2018, Nguyễn Khanh mua thuốc nổ, kíp nổ rồi đưa cho Dương Bá Giang chế tạo trái nổ. Sau đó, Khanh chỉ đạo Giang giao 2 trái nổ cho Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh để gây nổ. Khoảng 14 giờ ngày 20-6-2018, Nam đặt 2 trái nổ tại ghế ngồi chờ tiếp dân và tại khu vực để xe phía ngoài cửa Công an phường 12 quận Tân Bình rồi kích nổ. Gây án xong, Nam và Minh lên xe chạy trốn.

Sau đó, Nguyễn Khanh giao 3 trái nổ cho Nguyễn Minh Tấn để tiếp tục tổ chức việc gây nổ tại các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang. Khoảng 2 giờ sáng 5-7-2018, Tấn chở Phạm Trần Phong Vũ đến khu vực trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang để Vũ leo vào khuôn viên trụ sở, đặt trái nổ trên ghế nhựa và cầm remote bấm nút gây nổ.

Lời khai của một số bị cáo cho thấy động cơ gia nhập tổ chức “Triều đại Việt” chỉ để trục lợi.

“Bị cáo không có ý định hoạt động khủng bố, chống chính quyền nhân dân. Bị cáo chỉ lợi dụng việc được rủ rê, lôi kéo gia nhập tổ chức để lấy tiền tiêu xài”, bị cáo Nguyễn Khanh thừa nhận.

Một trong những minh chứng cho việc trục lợi là bị cáo Khanh lập danh sách khống 24 người đăng ký tham gia tổ chức “Triều đại Việt” để nhận tiền tài trợ hoạt động từ Ngô Hùng. Trong số tiền nhận từ Ngô Hùng, bị cáo Khanh chỉ dùng hơn 20 triệu đồng vào mục đích của “Triều đại Việt”, còn lại hơn 121 triệu đồng và 600 đô la Canada, bị cáo tiêu xài cá nhân.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Minh Tấn nói: “Mục đích bị cáo tham gia tổ chức là vì tiền chứ không toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Cũng như Khanh, bị cáo Tấn báo cáo khống cho Ngô Hùng là đã tìm kiếm được 200 người tham gia tổ chức dù thực tế không lôi kéo được ai, mục đích là để nhận tiền tài trợ từ Ngô Hùng. Trong số 158 triệu đồng Ngô Hùng gửi về để hoạt động, bị cáo Tấn tiêu xài cho cá nhân 149 triệu đồng, chỉ dùng 9 triệu đồng cho hoạt động theo chỉ đạo.

Tin cùng chuyên mục