Đối tượng hành hung công an trực chốt lãnh án tù giam

Sáng 31-8, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử đối với Lưu Văn Chiến (thường trú huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) với tội danh "Chống người thi hành công vụ'' theo khoản 1 điều 330 Bộ luật Hình sự. 
Lưu Văn Chiến tại Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang

Đây là vụ án thứ 2 được các cấp Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đưa ra xét xử liên quan đến việc chống người thi hành công vụ, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn.

Xét thấy lần đầu phạm tội, Chiến là người dân tộc thiểu số và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang đề nghị mức án từ 18 đến 24 tháng tù giam. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Chiến là bất chấp pháp luật, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh nên Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang đã tuyên phạt Lưu Văn Chiến 30 tháng tù giam.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Vang, khoảng hơn 12 giờ ngày 16-7, Chiến điều khiển ô tô BKS 29B-062.53 trên cao tốc hướng Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Khi di chuyển đến chốt kiểm dịch Covid-19 ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thì được tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát (TTKS) giao thông đường bộ cao tốc số 5, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT (Bộ Công an) dừng xe để kiểm tra y tế, phòng dịch.

Lúc kiểm tra, Chiến xuất trình giấy tờ nhưng thiếu bằng lái nên lực lượng chức năng đề nghị bổ sung. Bất ngờ, Chiến giật lại giấy tờ, bỏ lên xe và đóng cửa cố thủ. Mặc dù lực lượng chức năng yêu cầu mở cửa nhưng Chiến không chấp hành mà điều khiển xe tông thẳng vào một chiến sĩ CSGT rồi tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo khoảng 5km thì bắt giữ được Chiến cùng phương tiện.

Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận bằng lái xe đang bị công an tỉnh Hưng Yên tạm giữ.


* Cũng trong sáng 31-8, TAND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Kim Luân (SN 1994, ngụ thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) 12 tháng tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".
Theo cáo trạng, mặc dù biết rõ TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đang áp dụng Chỉ thị số 16 của Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhưng sáng 16-8, Luân muốn đi sửa loa nên đã chạy xe máy đi vào các đường hẻm nhỏ để tránh các chốt kiểm soát.

Sau khi sửa loa xong, Luân điều khiển xe  máy đi về nhà tại thị trấn Phú Long. Khi đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 (nằm giáp ranh giữa TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc), chiến sĩ công an N. H. N. (Công an phường Xuân An) ra hiệu lệnh cho Luân dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Đối tượng hành hung công an trực chốt lãnh án tù giam ảnh 2 Quang cảnh phiên tòa sáng nay 31-8

Do không có giấy tờ hợp lệ, sợ bị xử phạt nên Luân đã không chấp nhận hiệu lệnh mà điều khiển xe máy tăng ga vượt qua chốt kiểm dịch. Thấy vậy, chiến sĩ N. điều khiển xe máy chở theo một thành viên của tổ kiểm soát dịch  đuổi theo.

Khi Luân chạy cách chốt kiểm dịch khoảng 300m, do trên đường có để ống bi bằng bê tông chặn ngang nên Luân quay đầu xe lại rồi điều khiển xe đâm vào xe công vụ của chiến sĩ N. nhằm tẩu thoát thì bị tổ công tác chặn lại.  

Lúc này, Luân tiếp tục dùng nón bảo hiểm và dùng tay đánh vào đầu, mặt chiến sĩ N. gây thương tích. Sau đó, tổ công tác khống chế, bắt giữ được Luân đưa về trụ sở Công an phường Xuân An để làm việc.

Tại cơ quan công an, Lê Kim Luân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng hành hung công an trực chốt lãnh án tù giam ảnh 3 Bị cáo Luân cúi đầu nhận tội tại phiên tòa
Tại phiên xử, Luân đã ăn năn, hối cải, nhận thức được hành vi vi phạm của mình.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi vượt chốt kiểm soát và chống người thi hành công vụ của bị cáo Luân đã gây nguy hiểm cho xã hội, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian. Do đó, HĐXX tuyên phạt Luân 12 tháng tù giam.

Tin cùng chuyên mục