Đối sánh chất lượng ĐH Việt Nam và khu vực

Ngày 18-8, Đại học Quốc gia Hà Nội và Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) đồng tổ chức hội thảo quốc tế về “Đối sánh chất lượng giáo dục đại học (ĐH)” và giới thiệu Hệ thống xếp hạng đối sánh do Việt Nam phát triển mang tên “University Performance Metrics” (UPM), đồng thời công bố kết quả xếp hạng đối sánh, gắn sao lần đầu tiên cho 30 cơ sở giáo dục Việt Nam và ASEAN. 

Năm nay, có 5 trường ĐH của ASEAN và 25 trường ĐH tại Việt Nam được Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng ĐH Việt Nam và khu vực UPM gắn sao.

Theo kết quả ban đầu, các cơ sở giáo dục ĐH định hướng ứng dụng đạt tiêu chuẩn 4 sao gồm: Trường ĐH Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Trường ĐH Thủ Dầu Một, Trường ĐH Quy Nhơn, ĐH West Visayas (Philippines) và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. ĐH 4 sao là các trường có uy tín trong nước và khu vực. 

Tin cùng chuyên mục