Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường chi viện cho tỉnh Gia Lai

Sáng 3-2, Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường chi viện cho tỉnh Gia Lai, hỗ trợ hướng dẫn quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, sắp xếp phân luồng cách ly, chuẩn bị phòng mổ cho bệnh nhân Covid-19, quản lý điều trị.
Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy với 3 thành viên lên đường chi viện cho tỉnh Gia Lai vào sáng 3-2-2021
Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy với 3 thành viên lên đường chi viện cho tỉnh Gia Lai vào sáng 3-2-2021

TS-BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, do tình huống cấp bách, từ 5 giờ sáng nay 3-2, Đội phản ứng nhanh của đơn vị đã lên đường với 3 thành viên gồm TS-BS Phùng Mạnh Thắng, Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, ThS-BS Võ Ngọc Anh Thơ, Phó Khoa Bệnh nhiệt đới và BS Nguyễn Lý Minh Duy, Khoa Hồi sức cấp cứu.

Nói về công việc sau khi lên Gia Lai, BS Nguyễn Tri Thức cho biết, Đội phản ứng nhanh có nhiệm vụ hướng dẫn quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, sắp xếp phân luồng cách ly, chuẩn bị phòng mổ cho bệnh nhân Covid-19, quản lý điều trị.

Đặc biệt trong điều kiện bệnh viện bị phong tỏa cần phải sắp xếp luồng đi như thế nào cho an toàn.

“Chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ cho các tỉnh phòng chống dịch Covid-19, còn về chuyện ăn tết đó là việc cá nhân và anh em bác sĩ sẵn sàng gác tết sang một bên để chống dịch", TS-BS Nguyễn Tri Thức chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục