Đổi mới công nghệ, giảm phát thải khí nhà kính

Sáng 3-6, tại tọa đàm “Năng lượng bền vững” do Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức tại TPHCM, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Võ Quang Lâm chia sẻ: Việt Nam sử dụng chưa hiệu quả nguồn điện phát triển kinh tế. 

Theo số liệu thống kê năm 2021, Việt Nam sản xuất khoảng 257 tỷ kWh điện tạo ra được 278 tỷ USD GDP, trong khi đó thông số tương ứng ở Singapore là 56 tỷ kWh tạo ra khoảng 365 tỷ USD, Malaysia là 165 tỷ kWh tạo ra 350 tỷ USD… Với cường độ sử dụng điện của Việt Nam là 0,92; Singapore 0,15; Malaysia 0,47, cho thấy, Singapore sử dụng hiệu quả điện gấp 6 lần Việt Nam; Malaysia gấp 2 lần…

Để kéo giảm tình trạng này, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp thuộc các ngành tiêu thụ năng lượng lớn tiếp tục đổi mới công nghệ, thiết bị để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, tạo ra nhiều lợi nhuận hơn, phát thải ít khí nhà kính hơn nhằm đảm bảo mục tiêu chung mà Việt Nam đã cam kết tại COP26.

Tin cùng chuyên mục