Độc đáo cổ vật của Người Đà Nẵng

(SGGP).- Chiều 28-4, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức khai mạc triển lãm "Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng" lần thứ 2.
Đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm
Đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm

         Triển lãm “Sưu tập cổ, vật của người Đà Nẵng lần thứ 2” quy tụ nhiều nhà suu tầm cổ Vật đến từ Hội di sản văn hóa Sông Hàn, Hội Di sản Quảng Ngãi, Hội sưu tầm cổ vật và các nhà sưu tập cổ vật tư nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng. 

Độc đáo cổ vật của Người Đà Nẵng ảnh 1 Các cổ vật mà các nhà sưu tầm tặng Bảo tàng Đà Nẵng     Ảnh: NGUYÊN KHÔI 

         Triển lãm lần này giới thiệu đến công chúng những giá trị của cổ vật trong nền di sản Văn hóa Việt Nam, đồng thời phát huy và nâng cao ý thức bảo vệ những giá trị đó, Bảo tàng Đà Nẵng đã lựa chọn hơn 60 cổ vật từ các nhà sưu tập tư nhân để đưa ra trưng bảy lần này, trong đó có những cổ vật đặc sắc như: Đỉnh đồng khảm tam khí; Liễn kể về công trạng ông Nguyễn Bá Nghi một quan đại thần thời vua Tự Đức năm 1865; Bộ sưu tập gốm Chu Đậu thế kỷ XVI - XVII; Bức tranh khắc trên đá miêu tả phong cảnh Trung Quốc thế kỷ XIX; Bộ sưu tập gồm cứ triều Nguyễn: Lọ Bạch mai Ngũ Long, Lọ bí Tích Lão Lai Tử Nhị thập tứ hiêu, Nậm 3 báu Hoa cúc cung đình; Sưu tập đồ men ngọc (Celadon) thế kỷ X XVII; Đồ gốm men ngọc thời Trần thế kỷ XIII; Đồ gốm Việt (gốm Biên Hòa, Lái Thiêu) có niên đại đầu thế kỷ XX.

         Tại buổi lễ khai mạc, 6 nhà sưu tầm cổ vật của Đà Nẵng tặng cho Bảo tàng Đà Nẵng nhiều cổ vật quý ở nhiều niên đại khác nhau.

Tin cùng chuyên mục