Doanh thu du lịch Thừa Thiên – Huế tăng trưởng ngoạn mục

Sáng 1-1, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Hiệp hội Du lịch, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài và các doanh nghiệp du lịch tổ chức Lễ đón những du khách đầu tiên đến Thừa Thiên - Huế bằng đường hàng không năm 2019.
Những vị khách quốc tế đầu tiên đến với Thừa Thiên - Huế bằng đường hàng không trong năm mới 2019
Những vị khách quốc tế đầu tiên đến với Thừa Thiên - Huế bằng đường hàng không trong năm mới 2019

Ông Alex Ebtedaei cùng vợ là bà Nicolas Triballeau đến từ Pháp và ông Lê Hồng Thảo đến từ Hà Nội là những du khách đầu tiên đến Thừa Thiên - Huế bằng đường hàng không năm 2019.

Nhiều phần quà cho 3 vị khách đầu tiên đến Thừa Thiên - Huế bằng đường hàng không năm 2019.

Các vị khách may mắn được Vietnam Airlines trao tặng món quà là 1 vé khứ hồi nội địa có giá trị sử dụng trong năm 2019.

Ngoài ra, gần 200 hành khách trên chuyến bay mang số hiệu VN1543 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đến Huế vào lúc 9 giờ 45 cũng được tặng hoa, quà lưu niệm của Huế.

Doanh thu du lịch Thừa Thiên – Huế tăng trưởng ngoạn mục ảnh 2 Những vị khách đầu tiên đến với Thừa Thiên - Huế bằng đường Hàng không chụp ảnh lưu niệm 

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, năm 2018 vừa qua, tổng lượng khách du lịch đến với địa phương đạt 4,25 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt gần 2,2 triệu lượt. Doanh thu du lịch đạt khoảng 4.400 tỷ đồng, tăng gần 25% so với năm 2017.

Ngành du lịch Thừa Thiên - Huế phấn đấu trong năm 2019 sẽ đón khoảng 4,5 - 4,7 triệu lượt khách, tăng 8% so với năm 2018; trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40% - 45%; khách lưu trú ước đạt 2,2 - 2,3 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch dự kiến tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 4.700 - 4.900 tỷ đồng.

Khách đến tham quan Di sản Huế dịp Tết Dương lịch tăng mạnh

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết, tính đến ngày 31-12-2018, đã có hơn 3,5 triệu lượt khách đến tham quan khu di sản Huế, doanh thu từ vé tham quan đạt 381,7 tỷ đồng, vượt kế hoạch Nhà nước giao 19,28 % (kế hoạch giao là 320 tỷ đồng). Riêng 5 ngày từ 27 đến 31-12-2018 đã có hơn 55.000 khách, trung bình mỗi ngày có đến 11.000 lượt khách tham quan. Mặc dù thời tiết trong những ngày gần đây không thuận lợi nhưng du khách đến với khu di sản Huế vẫn tiếp tục tăng. Đây là tín hiệu đáng mừng trong năm mới 2019 đối với ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung và khu di sản Huế nói riêng.

Tin cùng chuyên mục