Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện cho Kiên Giang

Ngày 20-9, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết, đoàn y, bác sĩ của BV Chợ Rẫy gồm: Th.S-BS Phạm Minh Huy - Khoa Hồi sức Cấp cứu, BS CK1 Nguyễn Văn Thuận - Khoa Bệnh nhiệt đới, BS Nguyễn Xuân Nhật Duy - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Th.S-Điều dưỡng Đồng Nguyễn Phương Uyển - Phòng Điều dưỡng và điều dưỡng Lê Thị Hồng Thắm - Khoa Hồi sức cấp cứu đã đến Kiên Giang (ảnh) hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19.
Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện cho Kiên Giang

TS-BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết, ngay sau khi nhận được công văn ngày 16-9 của BV Đa khoa Kiên Giang mời bác sĩ đến hỗ trợ chuyên môn về lĩnh vực hồi sức cấp cứu bệnh Covid-19 nặng và nguy kịch, ban giám đốc BV đã nhanh chóng phân công nhân sự tham gia hỗ trợ cho BV Đa khoa Kiên Giang. Thời gian hỗ trợ của đoàn công tác BV Chợ Rẫy tại Kiên Giang sẽ kéo dài cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Tính từ ngày 21-6 đến 19 giờ ngày 16-9, Kiên Giang có tổng số 4.113 trường hợp F0, trong đó hơn 40,2% trong cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục