Đoàn Tuyên giáo, báo chí - xuất bản TPHCM khởi hành Hành trình Đất Phương Nam

Trong ngày đầu tiên của Hành trình Đất Phương Nam, đoàn về huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre thực hiện các hoạt động truyền thống, lịch sử như: Viếng Di tích mộ Nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, tham quan hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp thuộc 2 xã Phước Ngãi và Tân Xuân, huyện Ba Tri.
Đoàn dâng hương Khu di tích đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Ảnh: PHẠM HOÀI NAM
Đoàn dâng hương Khu di tích đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Ảnh: PHẠM HOÀI NAM

Sáng 15-11, Đoàn tham quan thực tế Hành trình Đất Phương Nam, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã khởi hành về tỉnh Bến Tre, quê hương Đồng Khởi. Tham gia đoàn có hơn 70 thành viên là lãnh đạo các cơ quan báo chí TPHCM và Trung ương tại TPHCM, các phóng viên, biên tập viên tiêu biểu của các cơ quan báo chí TPHCM.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Di tích Quốc gia đặc biệt mộ và Khu lưu niệm Nguyên Đình Chiểu. Ảnh: PHẠM HOÀI NAM

Theo chương trình, trong ngày đầu tiên của Hành trình Đất Phương Nam, đoàn về huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre thực hiện các hoạt động truyền thống, lịch sử như: Viếng Di tích mộ Nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, tham quan hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp thuộc 2 xã Phước Ngãi và Tân Xuân, huyện Ba Tri; dâng hương tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Định, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm và trao đổi với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre về tình hình và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn tại địa phương và tham quan thực tế một số công trình thủy lợi trên địa bàn TP Bến Tre.

Tin cùng chuyên mục