Đoàn trống Thập Cổ với nhiều đề cử giải thưởng âm nhạc lớn biểu diễn tại Việt Nam

Ngày 19 và 20-11, đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ nổi tiếng với nhiều đề cử âm nhạc lớn như Giải thưởng âm nhạc Giai điệu vàng của Đài Loan (Trung Quốc), giải thưởng âm nhạc Grammy và Giải thưởng Độc lập của Mỹ… sẽ biểu diễn tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ được thành lập vào mùa xuân năm 2000. Nhiều năm qua, các tác phẩm âm nhạc của đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ đều được khán giả yêu thích.

Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ đã trình diễn tại nhiều nơi trên thế giới như Australia, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Canada, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Indonesia…

Đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ giờ đây không chỉ nổi tiếng ở Đài Loan mà còn được biết đến như một phần của kho tàng di sản văn hóa trình diễn trống của thế giới.

Ông Yang Yu-Wen, trưởng đoàn nghệ thuật trống Thập Cổ mong muốn thông qua giai điệu trống, trình diễn nghệ thuật thị giác, võ thuật sẽ đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc.

Tin cùng chuyên mục