Đoàn tiền trạm Đội Công binh số 1 Việt Nam triển khai giúp đỡ người dân bản địa

Ngày 6- 6, tại Phái bộ Unisfa khu vực Abyei, hưởng ứng ngày môi trường quốc tế, Đoàn tiền trạm Đội Công binh số 1 Việt Nam cùng các đơn vị trong phái bộ Ấn độ, Pakistan, Ghana, Trung Quốc, Nepal… đã chủ động, tích cực tham gia giúp dân dọn dẹp rác thải, phế liệu làm sạch môi trường tại khu vực chợ Abyei cho người dân địa phương.

Đoàn tiền trạm Đội công binh số 1 dưới sự chỉ huy của đồng chí thiếu tá Nguyễn Văn Tú, Phó Đội trưởng, Đội Công binh số 1 đã nhận khu vực phân công, phối hợp cùng lực lượng của tiểu đoàn bộ binh Pakistan lập tức triển khai công việc.

Đoàn tiền trạm Đội Công binh số 1 Việt Nam triển khai giúp đỡ người dân bản địa ảnh 1 Thành viên của đội Công binh số 1 Việt Nam phối hợp cùng lực lượng của tiểu đoàn bộ binh Pakistan cùng thực hiện nhiệm vụ làm sạch môi trường tại khu vực chợ Abyei
Hoạt động này của đội đã nhận được sự hoan nghênh và ủng hộ của người dân địa phương. Rất nhiều người dân bản địa đã tích cực tham gia dọn vệ sinh cùng với đội, vì thế chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ trong buổi sáng, toàn bộ rác thải xung quanh khu chợ đã được dọn sạch sẽ.
Đoàn tiền trạm Đội Công binh số 1 Việt Nam triển khai giúp đỡ người dân bản địa ảnh 2 Hơn 2m³ rác thải nhựa, túi nilong, bìa các loại, xác động vật và các loại phế liệu khác đã được thu dọn và xử lý theo đúng quy trình

Việc làm này không chỉ cải thiện môi trường sống mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ thân thiết hỗ trợ với người dân bản địa.

Đoàn tiền trạm Đội Công binh số 1 Việt Nam triển khai giúp đỡ người dân bản địa ảnh 3 Tư lệnh quân sự phái bộ cùng các chỉ huy các đơn vị thăm hỏi người dân

Tin cùng chuyên mục