Đoàn thanh niên Quảng Ngãi cứu trợ bà con vùng ngập lụt

Sáng ngày 7-11, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã đến tận vùng ngập lụt trong đợt mưa lũ vừa qua để hỗ trợ lương thực cho bà con, đồng thời, kêu gọi thanh niên nhanh chóng dọn dẹp giúp dân, ổn định đời sống.

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết: “Trong ngày 7-11, Tỉnh đoàn sẽ hỗ trợ 500 suất, mỗi suất gồm: 1 thùng mì tôm và 400.000 đồng để giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt. Tại các vùng ngập lụt sâu, đoàn trực tiếp tham gia và vận động thanh niên ra quân dọn dẹp các Trạm Y tế, trường học,… giúp bà con ổn định cuộc sống, học sinh trở lại trường học”. 

Đoàn thanh niên Quảng Ngãi cứu trợ bà con vùng ngập lụt ảnh 1 Chia sẻ và động viên bà con vượt qua khó khăn. Ảnh: NGUYỄN TRANG
 
Đoàn thanh niên Quảng Ngãi cứu trợ bà con vùng ngập lụt ảnh 2 Sau cơn mưa lũ, người dân thôn Ngọc Trì vẫn còn bàng hoàng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại xóm 4, thôn Ngọc Trì, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh đoàn đã hỗ trợ 53 suất. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn tiếp tục đến từng huyện, xã như: xã Hành Tín Đông, Hành Tín Tây (huyện Nghĩa Hành), huyện Mộ Đức, huyện Đức Phổ và huyện Bình Sơn. Đồng thời, để hỗ trợ và huy động gần 100 lực lượng thanh niên tổ chức dọn dẹp tại điểm xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn), vùng cô lập trong mưa lũ.

Đoàn thanh niên Quảng Ngãi cứu trợ bà con vùng ngập lụt ảnh 3 Bùn non tấp vào tận nhà dân vẫn còn sau mưa lũ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Lê Văn Minh - Phó Bí Thư Đảng Ủy xã Bình Chương, cho biết: “Người dân thôn Ngọc Trì sinh sống dọc sông Trà Bồng, mỗi mùa mưa lũ đều bị ngập nặng. Đến đêm 5-11, thì mực nước đạt đỉnh 2,5m, ngập hết nóc nhà. Toàn xã có 1.180 hộ thì có đến 1.150 hộ chìm trong nước, nặng nhất là 700 hộ bị ngập lút nóc nhà, cánh đồng, làng mạc đều trắng nước”.

Trong xã có nhà của bà Châu Soạn bị sập hoàn toàn, bà Nguyễn Thị Liền bị thương ở tay khi chạy lũ…

Đoàn thanh niên Quảng Ngãi cứu trợ bà con vùng ngập lụt ảnh 4 Cánh đồng lúa Ngọc Trì bị ngã rạp sau lũ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Thời, xóm 4, thôn Ngọc Trì, cho biết: “Nhà cửa đều toàn bùn, đến chiếc ti vi để xem thời sự cũng hư luôn, lũ cuốn trôi hết đồ đạc”.

Đoàn thanh niên Quảng Ngãi cứu trợ bà con vùng ngập lụt ảnh 5 Nhiều nơi khác ở huyện Bình Sơn vẫn còn ngập nước. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đến sáng 7-11, nước rút đã để lại lượng bùn non lớn, người dân bắt tay vào công tác dọn dẹp nhà cửa. Lực lượng điện lực, công an Bình Sơn, cùng nhân công cầu đường đã hỗ trợ bà con cào bùn non, thu dọn nhà cửa, đồ đạc…

Đoàn thanh niên Quảng Ngãi cứu trợ bà con vùng ngập lụt ảnh 6 Ngày hôm qua, 6-11, các địa phương vẫn phải dùng ghe đưa mì tôm, nước uống đến. Ảnh: TĂNG THIÊN

Cũng trong ngày 6-11 và 7-11 các lực lượng tại chỗ, đoàn xã địa phương cũng đã cứu trợ hàng trăm hộ dân vùng ngập.

Tin cùng chuyên mục