Đoàn nghệ sĩ vở kịch hát "Nợ nước non" dâng hương Bác Hồ

Chiều 24-7, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng, đoàn nghệ sĩ vở kịch hát Nợ nước non đã đến dâng hương Bác Hồ, Bác Tôn và tham quan bảo tàng. 

PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, dẫn đầu đoàn nghệ sĩ với hơn 50 người, thành kính dâng hương, tưởng niệm. 

Đoàn nghệ sĩ vở kịch hát "Nợ nước non" dâng hương Bác Hồ ảnh 1 PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ cùng đoàn tham quan tìm hiểu về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Hoạt động dâng hương và tham quan tại Bảo tàng Hồ Chí Minh mang ý nghĩa như một buổi sinh hoạt ngoại khóa, giúp các nghệ sĩ, nhân viên Nhà hát Cải lương Việt Nam và Đoàn Nghệ thuật UNESCO di sản dân ca xứ Nghệ mở rộng sự hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó khơi gợi nên những cảm xúc sâu sắc khi trình diễn tác phẩm sân khấu về Bác - Nợ nước non. 

Vở kịch hát Nợ nước non (dựa trên tiểu thuyết Nước non vạn dặm của tác giả PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ; soạn giả Hoàng Song Việt phụ trách chuyển thể cải lương; đạo diễn: TS - NSND Triệu Trung Kiên), biểu diễn phục vụ khán giả TPHCM vào hai tối 25 và 26-7 tại Nhà hát TP, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình TPHCM vào tối 25-7. 

Tin cùng chuyên mục