Đoàn lãnh đạo TPHCM dự lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Sáng 24-10, tại Thiền viện Quảng Đức (quận 3, TPHCM), đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến dự lễ tưởng niệm, dâng hương kính viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Vũ Mạnh Hải, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo TPHCM.
Tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Thiền viện Quảng Đức) có chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.
Đoàn lãnh đạo TPHCM dự lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến dự lễ tưởng niệm, dâng hương kính viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: THANH PHONG
Tại Thiền viện Quảng Đức, chư Tôn đức, quý liệt vị quan khách đã cùng nhau hướng về Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), nơi kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ chuẩn bị nhập bảo tháp.
Đoàn lãnh đạo TPHCM dự lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Ảnh: THANH PHONG
Mở đầu buổi lễ, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ôn lại cuộc đời và hành trạng của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Qua 105 năm trụ thế, 85 hạ lạp, với đức độ, sự khiêm cung, giản dị, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã để lại cho hậu thế bài học quý giá về nếp sống và đạo phong của một bậc chân tu, thực học; cũng như đã có những đóng góp lớn lao cho đạo pháp và dân tộc, được Đảng và Nhà nước trân trọng, tuyên dương.
Đoàn lãnh đạo TPHCM dự lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ảnh 3 Các đồng chí trong đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Ảnh: THANH PHONG
Sau đó, Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh đã đọc lời tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
Tiếp đó, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương và Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó ban Nghi lễ Trung ương đã dẫn lễ cử hành nghi thức dâng hương, truy tán Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng thời điểm cử hành lễ cung nghinh kim quan Đức Pháp chủ nhập bảo tháp tại Tổ đình Viên Minh (xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội).
Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21-10-2021 (nhằm ngày 16-9 năm Tân Sửu), trụ thế 105 năm, Hạ lạp 85 năm.

Tin cùng chuyên mục