Đoàn lãnh đạo TPHCM chúc tết Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình

Trưa 28-1, đoàn lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Lê Minh Tấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM dẫn đầu, đã tới thăm, chúc tết Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình (đặt tại tỉnh Đồng Nai).
Đoàn lãnh đạo TPHCM chúc tết Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình

Giám đốc Cơ sở cai nghiện Phước Bình - Lê Hoàng Đáo cho biết, cơ sở đang quản lý 789 học viên. Năm học 2019-2020, cơ sở dạy văn hóa cho 444 lượt học viên. Trong năm, cơ sở mở 18 lớp dạy nghề cho 390 học viên đủ điều kiện tham gia.

Ngoài ra, cơ sở cũng đã tổ chức cho học viên lao động trị liệu, gia công mây tre đan, gia công hàng ủi may mặc và tăng gia sản xuất tạo việc làm, tạo thu nhập cho học viên bình quân khoảng 300.000 đồng/người/tháng.

Đoàn lãnh đạo TPHCM chúc tết Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình ảnh 1 Đoàn lãnh đạo TPHCM chúc tết Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình (đặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai)

Chăm lo Tết Nguyên đán 2021, cơ sở tổ chức các hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc như trang trí cây nêu, cành mai, cành đào, câu đối tết tại tất cả các khu nhà ở học viên; thi gói bánh chưng, bánh tét; tổ chức múa lân chào đón năm mới, hái lộc đầu xuân… Các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, thảy vòng, câu cá, qua cầu cây… được tổ chức tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học viên.

Đoàn lãnh đạo TPHCM chúc tết Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình ảnh 2 Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn tặng quà tết Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình

Giám đốc Cơ sở cai nghiện Phước Bình cho hay, tất cả các học viên đang học tập tại đơn vị đều được lì xì tết với mức tượng trưng 20.000 đồng/học viên.

Ngoài ra, nhân dịp tết Nguyên đán, cơ sở chăm lo cho 10 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng/học viên; 5 học viên có hoàn cảnh khó khăn và có nhiều tiến bộ trong học tập, rèn luyện được tặng quà mức 500.000 đồng/học viên.

Đoàn lãnh đạo TPHCM chúc tết Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình ảnh 3 Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Nguyễn Văn Lâm (thứ ba từ phải sang) và Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Nguyễn Văn Bình (bìa trái) tặng quà tết tới các đội thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình

Đối với hơn 100 viên chức, người lao động, ông Lê Hoàng Đáo cho biết, cơ sở duy trì 2/3 nhân sự trực Tết Nguyên đán 2021. Ngoài các chế độ khen thưởng, lễ, thi đua, nghỉ dưỡng… đã chi trả trong năm, cuối năm, viên chức, người lao động được thưởng tết với mức bình quân 16 triệu đồng/người. Ngoài ra, 10 gia đình viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo phần quà trị giá 500.000 đồng/gia đình.

Thay mặt đoàn công tác, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn biểu dương nỗ lực quản lý, giáo dục chăm lo cho học viên cũng như chăm lo đời sống cho viên chức, người lao động.

Đoàn lãnh đạo TPHCM chúc tết Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình ảnh 4 Học viên Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình múa lân chào đón năm mới 2021

Ông Lê Minh Tấn đánh giá, điểm nổi bật nhất của Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình là sự đoàn kết trong tập thể viên chức, người lao động cơ sở. Nhờ đó, cơ sở đã làm tốt các nhiệm vụ được giao, giúp cho học viên có điều kiện rèn luyện, học tập tốt, trở thành con người mới.

Đoàn công tác đã chuyển quà tết của UBND TPHCM tặng Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình 75 triệu đồng, tặng mỗi đội quản lý học viên 10 triệu đồng.

Đoàn lãnh đạo TPHCM chúc tết Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình ảnh 5 Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn lì xì các trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (cơ sở 2, đặt tại Lâm Đồng)

Trước đó, sáng 28-1, đoàn công tác của TPHCM tới thăm, chúc tết Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè – Cơ sở 2 (đóng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Trung tâm hiện đang chăm sóc 67 trẻ em mồ côi, khuyết tật.

Tin cùng chuyên mục