Đoàn làm phim Nga rời ISS, trở về Trái đất

Nữ diễn viên Yulia Peresild (37 tuổi) và đạo diễn Klim Shipenko (38 tuổi) đã trở về Trái đất sau 12 ngày làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) để ghi hình cho bộ phim đầu tiên trên thế giới được quay trên vũ trụ. 
Nữ diễn viên Yulia Peresild (trái), nhà du hành vũ trụ Anton Shkaplerov (giữa) và nam đạo diễn Klim Shipenko (phải) chuẩn bị lên tàu vũ trụ Soyuz MS-19 tại sân bay vũ trụ Baykonur, Kazakhstan ngày 5-10-2021
Nữ diễn viên Yulia Peresild (trái), nhà du hành vũ trụ Anton Shkaplerov (giữa) và nam đạo diễn Klim Shipenko (phải) chuẩn bị lên tàu vũ trụ Soyuz MS-19 tại sân bay vũ trụ Baykonur, Kazakhstan ngày 5-10-2021

Thông báo của Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga (Roscosmos) cho biết, tàu Soyuz MS-18 chở theo 3 người đã đáp xuống vùng thảo nguyên ở Kazakhstan đúng kế hoạch vào 11 giờ 36 phút ngày 17-10 (giờ Việt Nam).

Cả hai khởi hành từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan đầu tháng này cùng phi hành gia kỳ cựu Anton Shkaplerov để ghi hình cho bộ phim The Challenge (tạm dịch: Thử thách). Theo nhà sản xuất Channel One TV, nội dung phim xoay quanh câu chuyện về một nữ bác sĩ phẫu thuật được đưa lên ISS để cứu một phi hành gia. Phi hành gia Shkaplerov (49 tuổi) và 2 đồng nghiệp người Nga ở trên ISS cũng được mời đóng các vai diễn danh dự trong phim. Trong hành trình trở về Trái đất, 2 người được một phi hành gia khác là Oleg Novitsky hộ tống sau khi người này kết thúc giai đoạn làm việc 6 tháng trên ISS. 

Tin cùng chuyên mục