Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM: Sáng tạo để phục vụ người dân

Mới đây, anh Khương (chủ cơ sở sản xuất nước uống đóng bình ở quận Bình Tân, TPHCM) vào trang tphcm.vnptigate.vn của Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Sau 12 ngày làm việc, anh Khương được thông báo hồ sơ đã hoàn tất và anh sẽ nhận giấy chứng nhận qua dịch vụ bưu chính, sớm hơn 8 ngày so với quy trình trước đây.

Đâu khó có thanh niên

Chị Đặng Thị Phương Thúy, Bí thư Đoàn Ban Quản lý ATTP TPHCM, cho biết, những năm gần đây, đoàn viên, thanh niên của Ban đã tham gia mạnh mẽ vào công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Ngoài rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho người dân, doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên Ban còn tham gia xây dựng quy trình rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm từ 10 ngày còn 8 ngày làm việc; thời gian cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP từ 20 ngày còn tối đa 16 ngày làm việc.

Theo anh Nguyễn Đăng Khoa, Bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TPHCM, nội dung quan trọng nhất trong hoạt động phong trào của đoàn viên, thanh niên khối là tham gia nhiệm vụ chính trị, thông qua phong trào “3 trách nhiệm” của cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Đó là trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với bản thân. 

Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM: Sáng tạo để phục vụ người dân ảnh 1 Tuổi trẻ Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM chung tay bê tông hóatuyến đường nông thôn tại huyện Bình Chánh, TPHCM. Ảnh: THU HƯỜNG

Minh chứng nổi bật là chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”, được nhiều cơ sở đoàn thuộc Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM hưởng ứng, triển khai.

Các công trình cải cách hành chính, đẩy mạnh giải pháp nâng cao sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các sở ngành cũng có dấu ấn đậm nét của đoàn viên, thanh niên. Có thể kể, đoàn viên, thanh niên Đoàn Sở KH-ĐT TPHCM tham gia xây dựng quy trình giảm thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, hiện chỉ mất 2 ngày làm việc.

Tương tự, Đoàn Sở TN-MT TPHCM tham gia xây dựng và triển khai giải pháp “Vận hành chính thức việc liên thông điện tử giữa cơ quan tài nguyên môi trường và cơ quan thuế trong công tác đăng ký đất đai”, giúp quy trình đăng ký đất đai giảm từ 9 bước còn 2 bước, rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ.

Trong thời gian dịch Covid-19 vừa qua, đoàn viên, thanh niên ở các sở, ban, ngành thành phố đã xung kích, tình nguyện tham gia cùng đơn vị, địa phương phòng chống dịch. Nhiều đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Sở TT-TT TPHCM tham gia xây dựng và vận hành cổng thông tin 1022 - ghi nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân. Thời điểm nóng nhất về dịch bệnh, hơn 1.000 cán bộ, công chức trẻ đã tình nguyện về các phường, xã, địa bàn dân cư tham gia các phần việc, hỗ trợ địa phương chăm lo cho người dân. 

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ của khối cũng đã chung tay bê tông hóa 27 tuyến đường nông thôn; xây dựng 51 nhà tình thương, tình bạn; xây dựng 12 sân chơi thiếu nhi; tham gia phụng dưỡng suốt đời 3 Mẹ Việt Nam anh hùng…

Tạo môi trường phát huy sáng tạo

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khối được triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đoàn viên, thanh niên, thông qua các tọa đàm, cuộc thi. Nổi bật là tọa đàm về vai trò của thanh niên trong tham gia xây dựng chính quyền đô thị, trong thực hiện chương trình phục hồi kinh tế - xã hội TPHCM giai đoạn 2022-2025; hội thi quản lý dự án; Giải thưởng Ngòi bút trẻ; Hành trình tự hào về thành phố mang tên Bác…

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn khối là tạo môi trường để giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2017-2022 là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội tại TPHCM. Trong đó, Đoàn khối yêu cầu các cơ sở Đoàn triển khai đến từng đoàn viên, thanh niên phải gắn việc học và làm theo Bác với công việc hàng ngày tại cơ quan, đơn vị.

Nhiều công trình của các bạn trẻ khi được triển khai đã hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị và người dân. Chẳng hạn, kênh Thông tin Duyên hải của Đoàn Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) thông tin cho ngư dân về tình hình bão trên biển; ứng dụng HCMTax của Đoàn Cục Thuế TPHCM hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo dõi thông tin về quyết toán thuế thu nhập cá nhân; các chuyến xe triển lãm, giới thiệu hình ảnh, tư liệu lịch sử đến học sinh vùng nông thôn do Đoàn Sở VH-TT TPHCM tổ chức.

Trong định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn khối xác định tiếp tục bồi đắp tình yêu nghề và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên, thanh niên thông qua các sân chơi, hành trình, hội thi. Công tác tuyên dương, khen thưởng cũng tập trung vào tiêu chí đánh giá thái độ, sản phẩm của đoàn viên, thanh niên phục vụ người dân, cộng đồng.

Song song đó, Đoàn khối hướng đến sản phẩm sáng tạo, những cải cách về chuyên môn của đoàn viên, thanh niên không chỉ phục vụ hoạt động trong đơn vị mình mà còn phục vụ và chuyển hóa địa bàn, giải quyết các vấn đề ở địa bàn dân cư.

Tin cùng chuyên mục