Đoàn đại biểu TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị quân đội, gia đình có công, chính sách

Ngày 14-1, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm Bệnh viện Từ Dũ nhân dịp Tết Canh Tý 2020.

Thay mặt đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Bệnh viện Từ Dũ thời gian qua; chúc hơn 2.800 y bác sĩ bệnh viện bước sang năm mới nhiều niềm vui, mạnh khỏe.

Đoàn đại biểu TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị quân đội, gia đình có công, chính sách ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc tết và tặng quà Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: NN 
Đến thăm Trường Quân sự Quân khu 7; Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TP; Tiểu đoàn tác chiến điện tử 94, Quân khu 7; đồng chí Nguyễn Hồ Hải cảm ơn đóng góp của các đơn vị cho sự bình yên của TP. Đồng chí chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bước sang năm mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Đoàn đại biểu TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị quân đội, gia đình có công, chính sách ảnh 2 Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc tết Trường Quân sự Quân khu 7. Ảnh: NN

Tại quận 12, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Niếu (phường Tân Thới Hiệp) và thương binh Lê Văn Bằng (phường Hiệp Thành). Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi và bày tỏ sự trân trọng về những công lao đóng góp của Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Niếu và thương binh Lê Văn Bằng. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc Mẹ Trương Thị Niếu và thương binh Lê Văn Bằng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm đảng viên Trịnh Văn Đơn, hơn 90 tuổi đời, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, ngụ phường Đông Hưng Thuận (quận 12).

* Nhân dịp Tết Canh Tý 2029, cũng trong ngày 14-1, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Dương Ngọc Hải, Thành ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân 2), Sư đoàn 309 (thuộc Quân đoàn 4) đều ở thành phố Biên Hòa (Đồng Nai); Quân đoàn 4 ở huyện Dĩ An (Bình Dương).

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Dương Ngọc Hải thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc tết các đơn vị; đồng thời chúc các cán bộ, chiến sĩ cùng các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn đại biểu TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị quân đội, gia đình có công, chính sách ảnh 3 Trưởng Ban Nội Chính Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải (thứ hai, tính từ phải) tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khâm. Ảnh: KP 
Cùng ngày, đồng chí Dương Ngọc Hải cùng đoàn đã đến thăm, chúc tết các gia đình chính sách có công, đảng viên cao tuổi tại quận Thủ Đức. Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khâm ở phường Bình Thọ và gia đình ông Nguyễn Văn Xướng (cha của 2 liệt sĩ) ở phường Bình Chiểu, đồng chí Dương Ngọc Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khâm và ông Nguyễn Văn Xướng sống vui, sống khỏe cùng con cháu.
Đoàn đại biểu TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị quân đội, gia đình có công, chính sách ảnh 4 Đồng chí Dương Ngọc Hải thăm hỏi ông Nguyễn Văn Xướng (cha của 2 liệt sĩ). Ảnh: KP

Đến thăm đảng viên Lê Đốc hơn 90 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng ngụ ở phường Tam Bình (quận Thủ Đức), đồng chí Dương Ngọc Hải thăm hỏi cuộc sống gia đình; chúc đảng viên Lê Đốc cùng gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục