Đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trên đảo Thổ Chu

Sáng 26-9, trong hải trình thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã có nhiều hoạt động tại đảo Thổ Chu, xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).
Đồng chí Trần Lưu Quang tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Đồng chí Trần Lưu Quang tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Đồng chí Trần Lưu Quang và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trạm Rada 610 (Vùng 5 Hải quân), Trạm Hải đăng Thổ Chu, Đồn Biên phòng Thổ Châu (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) và nhân dân xã đảo Thổ Châu.

Thay mặt đoàn, đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu bày tỏ tình cảm và sự trân trọng đối với những nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đóng quân trên đảo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng phía Tây Nam của Tổ quốc. 

Đồng chí Trần Lưu Quang nói: “Hôm nay là ngày thứ tư trong hành trình nghĩa tình biển đảo Tây Nam của Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Đặt chân lên đảo Thổ Chu, các thành viên trong đoàn có một cảm xúc đặc biệt về một kỷ niệm đau buồn mà hơn 44 năm trước, ngày 10-5-1975, hơn 500 bà con chúng ta đã chết tức tưởi dưới làn đạn, lưỡi lê của bọn diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xary. Trở lại hòn đảo chết năm xưa, đoàn cũng hết sức xúc động, vui mừng trước sự thay đổi, phát triển của các lực lượng đóng quân trên đảo và đời sống, sinh hoạt của bà con nhân dân. Hơn bao giờ hết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn mong muốn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đóng quân trên đảo và nhân dân luôn được mạnh khỏe, vững vàng niềm tin và ý chí, quyết tâm giữ mảnh đất này được bình yên, phát triển. TPHCM với tuyền thống luôn hướng về biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc, trong nhiều năm qua luôn có những đóng góp, chia sẻ, chăm lo cho vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc bằng những phần quà, công trình, thiết thực ý nghĩa. Đó là tình cảm, tấm lòng của hơn 10 triệu người dân hậu phương TPHCM hướng về biển đảo Tây Nam, góp phần cùng các lực lượng và nhân dân giữ vững sự bình yên, phát triển trên các điểm đảo”.
Đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trên đảo Thổ Chu ảnh 1 Đồng chí Trần Lưu Quang và đoàn đại biểu TPHCM dâng hương tưởng niệm hơn 500 thường dân bị quân Khmer Đỏ sát hại vào tháng 5-1975 tại Đền Thổ Châu
Đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trên đảo Thổ Chu ảnh 2 Đoàn đại biểu TPHCM chụp hình lưu niệm tại Đền Thổ Châu
Nhân dịp này, đoàn trao tặng Trạm rada 610 và các lực lượng đóng quân trên đảo công trình hệ thống thu gom tái sử dụng nước mưa và bồn chứa nước lưu động, 2 chiếc xe máy và tặng 10 phần quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên đảo.
Đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trên đảo Thổ Chu ảnh 3 Các thành viên trong đoàn tham quan công trình Khu tăng gia tập trung của Đảng bộ, nhân dân TPHCM xây tặng cán bộ, chiến sĩ Trạm rada 610
Đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trên đảo Thổ Chu ảnh 4 Tặng quà và các công trình cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo Thổ Chu
Đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trên đảo Thổ Chu ảnh 5 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Triệu Lệ Khánh tặng quà các hộ chính sách xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Trước đó, trong ngày 25-9, Đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1/10. Nhưng do thời tiết sóng to, gió lớn, đoàn không thể tiếp cận được nhà giàn để chuyển những phần quà nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đến cán bộ, chiến sĩ Hải quân nơi vùng biển tận cùng Tây Nam Tổ quốc. Từ tàu KN-290, thông qua hệ thống radio, các thành viên trong đoàn đã có cuộc giao lưu cảm động với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10. Thay mặt đoàn, đồng chí Trần Lưu Quang gửi đến cán bộ, chiến sĩ những lời chúc tốt đẹp, sự chia sẻ những gian khó, khắc nghiệt nơi biển xa đến cán bộ, chiến sĩ tại đây. 
Nhân dịp này, đồng chí Trần Lưu Quang chuyển đến cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 số tiền 1 tỷ đồng của nhân TPHCM hỗ trợ sửa chữa hệ thống cầu thang dẫn lên nhà giàn nhiều năm nay bị hư hỏng nặng, mà trong chuyến thăm tháng 8-2018, đoàn đại biểu TPHCM đã chứng kiến việc lên xuống nhà giàn được thực hiện bằng dây kéo, rất nguy hiểm.

Tin cùng chuyên mục