Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM thăm kiều bào, lao động tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

Đồng chí Võ Thị Dung và các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi, động viên kiều bào, lao động Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Chiều 6-6, Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn đã có cuộc gặp, tìm hiểu đời sống, sinh hoạt của kiều bào, lao động Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại các địa phương của tỉnh Quảng Tây, đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây) thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, lao động tại Trung Quốc.

Đồng chí Võ Thị Dung và các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi đời sống, sinh hoạt và động viên kiều bào, lao động Việt Nam đoàn kết, gắn bó, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật nước sở tại, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội nhằm thắt chặt và tăng cường mối đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây dựng, vun đắp.

Đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM thăm kiều bào, lao động tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung (bìa phải) thăm hỏi kiều bào tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây), hiện tại các địa phương của Trung Quốc tiếp giáp với các tỉnh giáp biên giới Việt Nam có hàng ngàn người dân sang tỉnh Quảng Tây lập gia đình, làm ăn sinh sống nhiều năm nay nhưng chưa được cấp giấy CMND và hộ khẩu cư trú.

Từ năm 2016 đến nay, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP Nam Ninh đang tiếp nhận và giải quyết hơn 2.000 hồ sơ, giúp bà con hoàn tất thủ tục pháp lý về cư trú để được hưởng các chính sách hỗ trợ của nước bạn.

Hiện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP Nam Ninh đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương của tỉnh Quảng Tây quản lý, hỗ trợ pháp lý cho hàng ngàn lao động tại các tỉnh biên giới Việt Nam sang lao động, làm ăn có thời hạn.                                           

Tin cùng chuyên mục