Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM thăm, tặng quà một số bệnh viện điều trị Covid-19

Sáng 13-8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM do đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà đội ngũ y, bác sĩ đang thực hiện công tác phòng, chống dịch tại một số bệnh viện. 

Tham gia đoàn còn có các ĐBQH: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị Covid số 4 tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM (huyện Bình Chánh).

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM thăm, tặng quà một số bệnh viện điều trị Covid-19 ảnh 1 Đoàn ĐBQH TPHCM tặng quà Bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị Covid số 4

Theo TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị Covid số 4, hiện bệnh viện có 453 y, bác sĩ, nhân viên làm nhiệm vụ; số giường điều trị là 4.000 giường. Bệnh viện có 3 khu riêng biệt, không tiếp xúc lẫn nhau tránh lây nhiễm chéo, gồm khu lây nhiễm (cách ly - vòng trong), khu vực đệm (cách ly - vòng ngoài), khu vực mở (không cách ly). Tính đến ngày 10-8, bệnh viện thu dung cộng dồn 6.636 bệnh nhân, có 4.515 bệnh nhân xuất viện.

Thay mặt Đoàn ĐBQH TPHCM, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân trân trọng cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên làm nhiệm vụ tại bệnh viện đã có nhiều nỗ lực, sự hy sinh để chăm sóc, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân mong đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện bảo vệ bản thân mạnh khỏe để cùng chính quyền TPHCM thực hiện chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Dịp này, Đoàn ĐBQH TPHCM tặng Bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị Covid số 4 số tiền 200 triệu đồng và 626 phần quà.

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM thăm, tặng quà một số bệnh viện điều trị Covid-19 ảnh 2 Các ĐBQH TPHCM trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương

Tiếp đó, đoàn đến thăm, tặng quà đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên làm nhiệm vụ tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương. Tại đây, đại diện lãnh đạo bệnh viện cho biết, bệnh viện có 800 giường bệnh, hiện đã tiếp nhận gần 800 bệnh nhân; trong đó có 34 bệnh nhân là trẻ em. Từ ngày chuyển công năng sang điều trị cho bệnh nhân Covid-19, bệnh viện đã điều trị cho trên 2.000 bệnh nhân. Tổng số nhân viên, y, bác sĩ làm nhiệm vụ là 800 người, được bố trí lưu trú tại khách sạn không về nhà.

Dịp này, Đoàn ĐBQH TPHCM tặng Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương số tiền 75 triệu đồng và 50 phần quà.

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM thăm, tặng quà một số bệnh viện điều trị Covid-19 ảnh 3 Đoàn ĐBQH TPHCM tặng quà Bệnh viện Nhi Đồng 2
Cuối cùng, Đoàn ĐBQH TPHCM đến thăm, động viên, tặng quà đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Báo cáo với đoàn, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, hiện nay bệnh viện tham gia thực hiện điều trị Covid-19 với 200 giường bệnh; cử lực lượng phụ trách Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 11 ở TP Thủ Đức; quản lý khu cách ly tập trung ở ký túc xá Đại học Quốc gia; hỗ trợ Bệnh viện dã chiến số 1; tiếp tục duy trì hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh nhi; tham gia công tác tiêm chủng cộng đồng; tham gia lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng.

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM thăm, tặng quà một số bệnh viện điều trị Covid-19 ảnh 4 Các ĐBQH TPHCM trao đổi cùng y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2

Tại đây, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, với mong muốn đồng hành, chia sẻ những khó khăn của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, các ĐBQH đã quyên góp kinh phí và những phần quà để trao tặng đến các bệnh viện tham gia điều trị Covid-19. Đồng thời, mong đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục cùng TPHCM nỗ lực vượt qua khó khăn để sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết cũng ghi nhận những vấn đề vướng mắc, khó khăn của bệnh viện. Đồng thời cho biết, với những vấn đề thuộc thẩm quyền TPHCM, ĐBQH TPHCM sẽ báo cáo TPHCM xem xét giải quyết; còn với những vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách, ĐBQH TPHCM tập hợp để kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ.

Dịp này, ĐBQH TPHCM tặng Bệnh viện Nhi Đồng 2 số tiền 75 triệu đồng và 120 phần quà.

Tin cùng chuyên mục