Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh Lào

Sáng 26-5, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Dân nhân Lào, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh Lào.
Đoàn đại biểu cao cấp TPHCM đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh Lào. Ảnh: VĂN MINH
Đoàn đại biểu cao cấp TPHCM đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh Lào. Ảnh: VĂN MINH
Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo các sở, ngành.
Về phía Lào có Đồng chí Phoukhong Banavong, Phó Đô trưởng Thủ đô Vientiane, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của Lào và Thủ đô Vientiane.
Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh Lào ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đặt vòng hoa, tưởng nhớ và tri ân các chiến sĩ vô danh Lào. Ảnh: VĂN MINH
Đoàn đại biểu cao cấp TPHCM đã đặt vòng hoa tại Đài chiến sĩ vô danh với dòng chữ “Thành ủy – Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM kính viếng”.
Các đại biểu trong đoàn đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Lào, góp phần bảo vệ nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước của Việt Nam.
Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh Lào ảnh 2 Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM dành phút mặc niệm. Ảnh: VĂN MINH
Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh Lào ảnh 3 Các đại biểu tưởng nhớ và tri ân các chiến sĩ vô danh Lào. Ảnh: VĂN MINH
Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tại Lào diễn ra trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động hưởng ứng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.
Qua đó tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; thúc đẩy việc triển khai các dự án hợp tác giữa TPHCM và các địa phương Lào. 
Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh Lào ảnh 4 Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến đặt vòng hoa tại Đài chiến sỹ vô danh Lào. Ảnh: VĂN MINH
Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh Lào ảnh 5 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Phó Đô trưởng Thủ đô Vientiane Phoukhong Banavong. Ảnh: VĂN MINH
Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn sẽ thăm Thủ đô Vientiane, tỉnh Savannakhet và tỉnh Champasak. Đồng thời, đoàn đi thăm hỏi tình hình sinh sống, làm việc của kiều bào ta tại Lào. 
Dự kiến hôm nay (26-5), đoàn đại biểu cấp cao TPHCM có các buổi làm việc quan trọng tại Thủ đô Vientiane. Sau khi đặt vòng hoa, tưởng niệm chiến sĩ vô danh Lào, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tiếp tục đi thăm trường PTTH Hữu nghị Viêng Chăn – TPHCM. Sau đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu trong đoàn có buổi hội đàm với Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane (Lào); thăm và nói chuyện với cựu sinh viên Lào đã từng học tại TPHCM.

Tin cùng chuyên mục