Đoàn công tác TPHCM thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Thổ Chu

Tối 27-9, trong khuôn khổ chuyến công tác thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ nhân dân trên các đảo, Nhà giàn DK1 thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, đoàn công tác TPHCM đã đến đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn đại biểu TPHCM; Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn công tác.

Đoàn công tác TPHCM thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Thổ Chu ảnh 1
Đoàn công tác TPHCM thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Thổ Chu ảnh 2 Đoàn công tác dâng hương, dân hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và 500 người dân bị Pol Pot sát hại vào tháng 5-1975. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cùng các thành viên trong đoàn đã đến Đền Thổ Châu, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ và hơn 500 nhân dân vô tội bị Pol Pot sát hại vào tháng 5-1975.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Thổ Châu, đoàn công tác đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên đảo Thổ Chu.

Đồng thời, tìm hiểu đời sống, sinh hoạt của người dân xã đảo Thổ Châu và tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với các lực lượng đóng quân trên đảo và nhân dân xã Thổ Châu.

Đoàn công tác TPHCM thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Thổ Chu ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tặng quà cho người dân trên đảo Thổ Chu. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu và các thành viên đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại úy Hoàng Công Hiếu, Trạm trưởng Trạm ra đa 610, Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân cho biết, trong những năm qua, Trạm ra đa 610 đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 100% cán bộ, chiến sĩ của Trạm luôn an tâm tư tưởng công tác, xác định tốt nhiệm vụ, không ngừng nỗ lực, cố gắng trong huấn luyện, trực sẵn sàng chiến sĩ và thực hiện nhiệm vụ khác. 

Đoàn công tác TPHCM thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Thổ Chu ảnh 4 Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng tặng quà cho lực lượng vũ trang tại đảo Thổ Chu. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng thời, tổ chức huấn luyện, luyện tập thành thạo các phương án chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn và cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn. 

Bên cạnh đó, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ chính sách hậu phương gia đình quân nhân. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phòng trào do địa phương phát động; giữ gìn tốt mối quan hệ đoàn kết quân, dân. 

Đại diện đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung cho biết, đoàn công tác vui mừng và xúc động được đến thăm cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 610, Đồn biên phòng, Trạm Hải đăng, Vùng Cảnh sát biển 4, Trung đoàn 152 trên đảo Thổ Chu. 

Đoàn công tác TPHCM thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Thổ Chu ảnh 5 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu tặng quà lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo Thổ Chu. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng thời, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Thổ Chu đã và đang phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy thế mạnh và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng tốt hơn, mạnh mẽ hơn để đảm bảo chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc. 

Với tình cảm, trách nhiệm của TPHCM đối với biên cương, biển đảo nói chung, đồng chí Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh, TPHCM sẽ không ngừng nỗ lực để thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, nỗ lực để cùng với các địa phương trong cả nước, hướng về biển đảo, hướng về đồng bào, cán bộ, chiến sĩ của mình nơi đầu sóng, ngọn gió. 

Đoàn công tác TPHCM thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Thổ Chu ảnh 6 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung cùng đại biểu tặng quà cho lực lượng vũ trang và nhân dân đảo Thổ Chu. Ảnh: NGÔ BÌNH

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thành Trung mong muốn cán bộ, chiến sĩ luôn vững chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ và có những sáng tạo đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế biển, quốc phòng - an ninh trên đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tây Nam thân yêu của Tổ quốc.

Dịp này, đoàn công tác TPHCM đã trao tặng những phần quà nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đến cán bộ, chiến sĩ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 152, Quân khu 9; cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 610, Trạm Hải đăng; Vùng Cảnh sát biển 4; Đảng ủy, UBND xã Thổ Châu và trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Thổ Chu. Báo Người Lao Động trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân và chiến sĩ.

Đoàn công tác TPHCM thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Thổ Chu ảnh 7 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo đoàn công tác thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152, Quân khu 9. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang là hòn đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc. Quần đảo Thổ Chu gồm 8 hòn đảo lớn nhỏ. Các cơ quan trên đảo gồm có xã đảo Thổ Châu, Trung đoàn 152 Thổ Chu thuộc Quân khu 9; Đồn biên phòng 770, Trạm Hải đăng, Đài Khí tượng và các cơ quan ban, ngành đoàn thể khác. Năm 1993 tỉnh Kiên Giang đưa 17 hộ dân đầu tiên ra đảo Thổ Chu sinh sống. Đến nay, đã có 588 hộ với 1.935 nhân khẩu. Đảo có trường cấp 1, 2 với hơn 200 học sinh; có trạm y tế, bưu điện. Hiện nay, cứ 5 ngày mới có một chuyến tàu ra đảo, nên điều kiện sinh hoạt, ăn, ở, đi lại của nhân dân và các lực lượng trên đảo còn gặp rất nhiều khó khăn.

Tin cùng chuyên mục