Đoàn công tác của UBND TPHCM làm việc với UBND quận Gò Vấp

Chiều 14-2, Đoàn công tác của UBND TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan làm trường đoàn đã làm việc với UBND quận Gò Vấp về nhiệm vụ năm 2022.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan ghi nhận, biểu dương các kết quả mà quận đạt được trong năm 2021 và lưu ý, năm 2022, TPHCM mở rộng giao thương quốc tế nên khả năng dịch bệnh có thể lây lan. Nguy cơ bùng phát dịch trở lại là hiện hữu nếu không làm tốt các yêu cầu về phòng chống dịch, dẫn đến nhiều hệ lụy. Điều này không cho thấy chúng ta không được phép lơ là, chủ quan.

Đoàn công tác của UBND TPHCM làm việc với UBND quận Gò Vấp ảnh 1 Đoàn công tác của UBND TPHCM làm việc với UBND quận Gò Vấp về nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đồng chí Võ Văn Hoan nhấn mạnh, khó khăn vẫn còn và sau dịch thì có rất nhiều việc phải làm. Do đó, quận cần có quyết tâm cao, nổ lực lớn, triển khai khẩn trương hơn với nội dung nhiệm vụ là cụ thể hơn để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng thống nhất với kế hoạch, giải pháp của quận Gò Vấp, đồng thời lưu ý thêm, quận phải xem công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài…

Đoàn công tác của UBND TPHCM làm việc với UBND quận Gò Vấp ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Ngọc Anh báo cáo với đoàn công tác của UBND TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Ngọc Anh cho biết, năm 2022, quận tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định, phát triển kinh tế, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của kinh tế; hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng của quận…

Bên cạnh đó, UBND quận Gò Vấp cũng kiến nghị một số nội dung trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, phương án sắp xếp, xử lý nhà đất công; đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án: vệ sinh, bảo vệ môi trường, lĩnh vực cán bộ, công chức...

Tin cùng chuyên mục