Đô thị “ngập lụt”

Chỉ trong hơn 1 tháng, đô thị Ghềnh Ráng (trung tâm TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chịu 2 trận ngập lịch sử, gây thiệt hại lớn tài sản của người dân. Điều người dân ở đây lo lắng, dù lượng mưa/giờ ở Quy Nhơn không quá lớn nhưng khiến cả đô thị biển bị ngập nặng. 

Ông Vũ Duy Hảo, Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng, cho biết, ngập lụt chỉ xảy ra ở phường 3 năm trở lại đây, trước kia không hề có. Về nguyên nhân, theo ông Hảo, có thể do hệ thống thoát nước ở các khu dân cư phường đã xuống cấp, bị tắc nghẽn ở nhiều vị trí.

Hơn nữa, trước trụ sở UBND phường Ghềnh Ráng có 1 con sông lớn làm chức năng thoát nước cho cả phường nhưng nay bị lấp để làm khu resort Hoàng Gia nên khả năng thoát nước bị gián đoạn. Trong khi đó, dân số của phường tăng mạnh với 12.000 dân, mật độ xây dựng và các khu đô thị mới tạo ra nhiều áp lực cho địa phương trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong đó, khu dân cư Bông Hồng xây dựng khoảng năm 2001 san lấp cả vùng ruộng trũng vốn là khu chứa nước tự nhiên. Ngoài ra, một số người dân ở phường Ghềnh Ráng cho rằng, trước đây, khu đất gần 9ha dưới chân núi Vũng Chua (tiếp giáp đường Chế Lan Viên, phường Ghềnh Ráng) có 1 hồ điều hòa, góp phần điều tiết, giảm ngập cho đô thị Ghềnh Ráng. Tuy nhiên, sau đó chính quyền lại cho 1 doanh nghiệp san lấp để làm khu đô thị thương mại, nên nước từ hướng núi Vũng Chua đổ về đường Chế Lan Viên không còn được điều tiết, gây lũ. 

Ông Võ Hữu Thiện, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, cho biết, trong quy hoạch phát triển đô thị Quy Nhơn, lâu nay địa phương đã “bỏ quên” hạ tầng thoát lũ ở phường Ghềnh Ráng. Nhiều tuyến kênh mương, suối thu gom nước từ các hướng núi Xuân Vân, Vũng Chua (TP Quy Nhơn) giúp đô thị giảm ngập đều bị lấn chiếm hoặc không được duy tu, nạo vét đã mất chức năng tiêu thoát lũ. Nghiêm trọng nhất là kênh Bông Hồng đang bị “bóp nghẹt” do người dân lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép. Cửa thoát nước duy nhất của đô thị Ghềnh Ráng là đường cống ngầm qua đường Hàn Mặc Tử và khu resort Hoàng Gia quá nhỏ...

Về giải pháp giảm ngập, ông Thiện cho rằng, trước mắt cần giải pháp ứng phó ngay với các tình huống mưa lớn bằng cách kích hoạt giải pháp chia lũ ở từ phía Tây Nam đô thị Ghềnh Ráng, giảm áp lực lũ đổ về một phía gây ách tắc, ngập lụt. Lâu dài, cần cải thiện hệ thống thoát nước, đồng bộ cống thoát bằng cống hộp. Chính quyền TP Quy Nhơn cần kiên quyết xử lý, cưỡng chế các công trình lấn chiếm, xây dựng trái phép để lấy lại hành lang thoát nước, nhất là cứu lấy kênh Bông Hồng. Ngoài ra, cần duy tu, nạo vét, nâng cấp các đường cống thoát nước, chặn rác thải khu đô thị Ghềnh Ráng…

Tin cùng chuyên mục