Đỉnh triều cường tại Cần Thơ có khả năng xuất hiện vào ngày 25 đến 27-10

Theo Trung tâm Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước tại hầu hết các trạm trên các sông Nam bộ sẽ tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 (âm lịch). Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 25 tới 27-10 (tức ngày mùng 1-10 âm lịch).

Nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ bị ngập do đợt triều cường. Ảnh: TUẤN QUANG

Trong ngày 25-10, mực nước lũ đo tại trạm Vàm Kênh trên sông Cửa Tiểu (Tiền Giang) đạt 1,52m xấp xỉ báo động II; tại trạm An Thuận trên sông Hàm Luông (Bến Tre) đạt 2,03m trên báo động III 0,23m; trên sông Hậu tại Cần Thơ đạt 2,13m trên báo động III 0,13m; trên sông Gành Hào tại Bạc Liêu trên báo động III 0,12m…

Cơ quan Khí tượng - Thủy văn vùng Nam bộ cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của triều cường vùng hạ lưu sông Tiền - sông Hậu dâng cao, kết hợp lũ thượng nguồn sông Mê Kông và mưa lớn nội vùng, nên khả năng xảy ra ngập lụt, úng cục bộ một số vùng trũng thấp, vùng ven sông, kênh rạch, các tuyến đường và khu vực có nền đất thấp, các khu vực không có hệ thống đê bao, cống bửng xung yếu dễ xảy ra. Mức độ rủi ro thiên tai vùng hạ lưu sông Tiền - sông Hậu ở cấp độ 2.

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường gây ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi sát tình hình triều cường, chủ động triển khai ứng phó. Đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ được giao, địa bàn, lĩnh vực quản lý, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nắm bắt được thông tin về triều cường, hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Tại Cần Thơ, nhiều tuyến đường trung tâm của “thủ phủ” miền Tây và các khu vực lân cận tiếp tục bị triều cường tấn công, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất của người dân. So với triều cường tháng 9 âm lịch (2,27m), đợt triều cường tháng 10 có giảm, thế nhưng nhiều tuyến đường lớn trung tâm TP Cần Thơ vẫn bị ngập, có nơi ngập sâu trong nước như: Cách mạng Tháng Tám, 30/4, Mậu Thân, 3/2, Trần Hưng Đạo, Trần Văn Hoài, Trần Quang Diệu…

Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp độ 2, thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc 5 giờ-7 giờ và 16 giờ-18 giờ. Để ứng phó với triều cường, Sở GD-ĐT TP Cần Thơ đã có công văn yêu cầu các trường học từ ngày 26-10 đến hết ngày 28-10, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và nhu cầu của phụ huynh học sinh, linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non, học sinh, học viên và giáo viên.

Tin cùng chuyên mục