Định mô hình cho xe Limousine

Vài năm trở lại đây, loại hình xe chở khách Limousine ngày càng phát triển, không chỉ ở TPHCM hoặc Hà Nội, mà còn ở cả Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ… 

Bên cạnh sự ủng hộ và hoan nghênh của số đông người tiêu dùng, cũng xuất hiện một số ý kiến cho rằng, loại hình mới này đã hoạt động trá hình, núp bóng chạy tuyến cố định dưới hình thức xe hợp đồng.

Đặc điểm nổi bật nhất của các mẫu xe Limousine đưa vào phục vụ hành khách, không chỉ là những xe có kích thước dài hơn những loại xe du lịch thông thường, mà còn được thiết kế sang trọng: Diện tích xe như loại 40 - 50 chỗ, thiết kế chỉ còn chừng 20 - 30 chỗ; hoặc loại 12 - 16 chỗ chỉ còn 9 - 10 chỗ,…  tạo không gian rộng, thoáng mát cho hành khách nghỉ ngơi cùng các tiện ích khác. Đối tượng phục vụ là các khách VIP, các chuyên gia đi công tác xa, các đoàn khách du lịch trong và ngoài nước…

Một cách khách quan, xe Limousine đã cung ứng cho người dân một loại hình vận tải mới và cao cấp để chọn lựa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trong việc đi lại. Tuy nhiên, do chưa có những quy định cụ thể của pháp luật nên có một số người cho rằng, đây là loại hình núp bóng loại hình hợp đồng chạy tuyến cố định, làm cho trật tự vận tải rối rắm. Tuy nhiên, loại hình vận tải mới này, ngoài việc cung ứng một dịch vụ mới cho người dân chọn lựa khi đi lại, về bản chất nó cũng nằm trong khuôn khổ của pháp luật, nhà nước không cấm. 

Thiết nghĩ, với các đối tượng hành khách đi lại như tuyến cố định, do tính chất thường xuyên của công việc hàng ngày, cần quy định nhà xe đón và trả khách ở một điểm cụ thể, tức loại hình tuyến cố định. Sở GTVT cần phối hợp với ngành công an và chính quyền địa phương sớm kiểm tra xác định, công bố hợp thức hóa hay hủy bỏ, hoặc cho di dời điểm đón khách ra các bến liên tỉnh.

Đối với đối tượng khách hợp đồng thực sự, là đối tượng chính và cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong loại hình này, theo chúng tôi, vẫn tiếp tục cho hoạt động dưới hình thức hợp đồng trọn gói (bao cả chuyến xe, chỉ một chủ thể hợp đồng) và dĩ nhiên, nhà xe không được đón trả khách trong nội thành tại một điểm cố định, thường xuyên trong ngày; khách không thể mua vé lẻ rồi lên xe; doanh nghiệp, HTX không được bán vé lẻ, phải thu tiền qua phiếu thu. Hành trình chuyến hợp đồng, danh sách người đi xe hợp đồng được báo trước về Sở GTVT trước khi thực hiện hợp đồng…

Tin cùng chuyên mục