Đình chỉ vụ án chủ doanh nghiệp cẩu xe ở BOT Cai Lậy chém người

Ngày 20-12, anh Vương Quốc Tân (34 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết đã rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tấn Tú (36 tuổi, Giám đốc Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh, có địa chỉ tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về hành vi cố ý gây thương tích. 
Phương tiện gây án. Ảnh: LÊ PHƯƠNG
Phương tiện gây án. Ảnh: LÊ PHƯƠNG
Theo anh Tân, lý do anh rút đơn là vì những ngày trước đó, mẹ ruột và anh trai của anh Tú đến gặp để xin lỗi và đồng ý thỏa thuận hỗ trợ chi phí điều trị cho anh tổng cộng 150 triệu đồng. Cũng theo anh Tân, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng đã ra quyết định đình chỉ vụ án và trả tự do cho anh Tú. 
Như Báo SGGP đã thông tin, vào 10 giờ 15 ngày 3-12, anh Tân cùng một số người bạn là tài xế lái xe đến trụ sở của Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh để tìm chủ công ty này hỏi về việc cẩu xe phản đối tại trạm BOT Cai Lậy vào ngày 1-12. Tại đây, nhóm của anh Tân gặp anh Tú và trong lúc nói chuyện, anh Tú đã lấy rựa chém anh Tân.

Tin cùng chuyên mục