Đình chỉ công tác công an chĩa súng vào nhân viên y tế vì bị nhắc đeo khẩu trang

Ngày 13-11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Công an huyện Lâm Hà tiến hành lập biên bản đình chỉ công tác đối với công an chĩa súng về phía nhân viên y tế.

Thông tin ban đầu, tối ngày 11-11, Nguyễn Duy Ngọ (công tác tại Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy, Công an huyện Lâm Hà) đang thực hiện nhiệm vụ nắm bắt các đối tượng ma túy khu vực giáp ranh hai huyện Đức Trọng và Lâm Hà thì người nhà gọi điện thông báo con bị sặc sữa. Sau đó, Nguyễn Duy Ngọ báo cáo lãnh đạo về đưa con đi cấp cứu.

Đình chỉ công tác công an chĩa súng vào nhân viên y tế vì bị nhắc đeo khẩu trang ảnh 1 Sự việc xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh chụp từ màn hình

Khi đến cổng Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, nhân viên bảo vệ yêu cầu khai báo y tế. Do mất bình tĩnh, người này đã có lời lẽ qua lại từ khu vực cổng với những người tại đây.

Khi vào đến sảnh khu cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, các nhân viên y tế nhắc nhở việc đeo khẩu trang thì nam thanh niên tiếp tục quát, chửi.

Dù được mọi người ngăn cản nhưng nam thanh niên còn rút khẩu súng ngắn (công cụ hỗ trợ) chĩa về 2 nhân viên y tế.

Sau khi người nhà vào trong, nam thanh niên bước ra xe, lấy một chiếc áo công an rồi đi vào trong.

Toàn bộ hành vi bị camera an ninh ngay tại sảnh khu cấp cứu ghi lại.

Được biết, Công an huyện Lâm Hà đã tiến hành triệu tập cán bộ có hành vi trên về đơn vị giao nộp lại công cụ hỗ trợ, báo cáo tường trình sự việc, đồng thời đình chỉ công tác đối với người này.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục