Điều tra vụ xô xát tại khu cách ly khiến 1 người nhập viện

Chiều ngày 15-4, cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra làm rõ vụ xô xát xảy ra tại khu cách ly Trường Mầm non xã Cẩm Bình khiến một người bị thương phải nhập viện.
Khu cách ly Trường Mầm non xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên
Khu cách ly Trường Mầm non xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 15-4, giữa anh D.V.N. (34 tuổi, trú tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) và anh L.H.Đ. (26 tuổi, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) khi đang ở tại khu cách ly Trường Mầm non xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, đã xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, anh Đ. cầm một con dao gọt hoa quả đâm vào người anh N. khiến nạn nhân bị trọng thương.

Anh N. sau đó được lực lượng chức năng đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu và điều trị.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, Trường Mầm non xã Cẩm Bình là địa điểm cách ly tập trung ở huyện Cẩm Xuyên. Tại đây có 80 công dân được cách ly để theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày. Trong đó, anh Đ. và anh N. đi lao động từ Thái Lan về được đưa vào cách ly từ cuối tháng 3-2020 đến nay.

Tin cùng chuyên mục