Điều tra vụ thanh niên tử vong trong khách sạn với vết thương trên cổ

Nhân viên khách sạn không thấy vị khách nam thuê phòng ra ngoài hay trả phòng nên báo quản lý gọi cửa nhưng không được. Khi mở cửa vào trong, mọi người phát hiện nam thanh niên tử vong với vết thương ở phần cổ nên báo công an.

Ngày 16-7, Công an quận Gò Vấp cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên tại một khách sạn trên địa bàn.

Trước đó, chiều 15-7, nhân viên của khách sạn ở đường Lê Lai, quận Gò Vấp không thấy nam thanh niên (khoảng 30 tuổi) thuê phòng trước đó ra ngoài ăn uống hay trả phòng. Nhân viên nghi vấn nên báo quản lý lên gọi cửa nhưng không có ai trả lời.

Điều tra vụ thanh niên tử vong trong khách sạn với vết thương trên cổ ảnh 1 Công an tại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Lúc này, mọi người mở cửa vào thì phát hiện nam thanh niên đã tử vong với vết thương ở phần cổ nên báo công an.

Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu, công an xác định nạn nhân thuê phòng ở khách sạn trên vào ngày 14-7. Qua điều tra ban đầu, công an nghi vấn nam thanh niên tự tử do nợ nần.

Tin cùng chuyên mục