Điều tra vụ phá 3.600m² rừng phòng hộ tại Đà Lạt

Bước đầu khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định khoảng 3.600m² rừng phòng hộ tại Đà Lạt bị phá.

Chiều tối ngày 22-2, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng phòng hộ xảy ra tại khu vực tiểu khu 158B, lâm phần nằm trên địa bàn xã Tà Nung, TP Đà Lạt.

Điều tra vụ phá 3.600m² rừng phòng hộ tại Đà Lạt ảnh 1 Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Thông tin ban đầu, qua công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng, lực lượng thuộc Kiểm lâm TP Đà Lạt phát hiện tại khu vực lô h, khoảnh 11, tiểu khu 158B, do Công ty TNHH Thanh Đa quản lý (lâm phần nằm trên địa bàn xã Tà Nung, TP Đà Lạt) bị các đối tượng cưa hạ, phát dọn, đốt cháy.

Điều tra vụ phá 3.600m² rừng phòng hộ tại Đà Lạt ảnh 2 Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 158B, xã Tà Nung, TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Qua kiểm tra nhanh, có hàng chục cây rừng bị đốn hạ trên khu vực rộng khoảng 3.600m², đây là khu vực rừng phòng hộ.

Tiến hành điều ta, cơ quan chức năng xác định hai đối tượng Đào Khắc Quý (sinh năm 1953, ngụ tại xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, Lâm Đồng) và Vũ Hồng Cường (sinh năm 1964, ngụ tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) có hành vi phá rừng tại khu vực trên.

Điều tra vụ phá 3.600m² rừng phòng hộ tại Đà Lạt ảnh 3 Một số cây rừng bị cưa hạ, nằm ngổn ngang tại hiện trường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại cơ quan chức năng, bước đầu ông Quý cũng đã khai nhận đã phá khoảng 1.600m² rừng, ông Cường phá khoảng 2.000m² tại khu vực trên.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ

Tin cùng chuyên mục