Điều tra vụ nữ công nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân ở Bệnh viện quận Thủ Đức

Nữ công nhân có biểu hiện đau lưng, đau bụng nên được người nhà đưa vào bệnh viện quận Thủ Đức điều trị. Tuy nhiên sau đó bệnh nhân này tử vong nên người nhà tìm tới bệnh viện gây áp lực…

Ngày 5-12, Công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TPHCM cho hay, đơn vị đã chuyển hồ sơ việc nữ bệnh nhân N.T.A. (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Tháp, là công nhân) tử vong chưa rõ nguyên nhân ở Bệnh viện quận Thủ Đức cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức để tiếp tục điều tra.

Theo điều tra, tối ngày 4-12, Công an phường Tam Phú, quận thủ Đức tiếp nhận thông tin về việc có một vài người thân của nữ bệnh nhân tử vong ở Bệnh viện quận Thủ Đức (đường Phú Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TPHCM) tới bệnh viện gây náo loạn, tạo áp lực…

Điều tra vụ nữ công nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân ở Bệnh viện quận Thủ Đức ảnh 1 Bệnh viện quận Thủ Đức nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Nhận tin báo, công an đã có mặt khuyên can người thân của bệnh nhân và lấy lời khai người nhà nữ bệnh nhân, đại diện bệnh viện, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tử vong để lập hồ sơ ban đầu. Sau đó, công an đã chuyển cho Công an quận Thủ Đức để điều tra xử lý.  

Thông tin ban đầu, trưa ngày 4-12, chị N.T.A. có biểu hiện đau lưng, đau bụng nên người thân chuyển vào Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu điều trị. Sau đó, nữ bệnh nhân N.T.A. tử vong.

Người thân nạn nhân cho rằng bác sĩ chích thuốc nên dẫn tới nữ bệnh nhân tử vong. Quá bức xúc nên người nhà đã tìm tới gây áp lực. Vụ việc khiến cho cả bệnh viện náo loạn.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục