Điều tra vụ người phụ nữ tử vong khi nâng mũi, hút mỡ bụng ở thẩm mỹ viện

Trong quá trình nâng mũi, hút mỡ bụng ở một thẫm mỹ viện quận 1 thì chị N. có triệu chứng bất thường như: khó thở, toàn thân tím tái nên được chuyển bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 8-12, Công an quận 1, TPHCM đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân người phụ nữ tử vong khi đi nâng mũi, hút mỡ bụng ở thẩm mỹ viện trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, ngày 5-12, chị H.T.N. (SN 1990, ngụ tỉnh Cà Mau, trú quận 8) đến cơ sở thẩm mỹ viện ở đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 để nâng mũi và hút mỡ bụng. Trong quá trình làm thì chị N. có triệu chứng bất thường như: khó thở, toàn thân tím tái, nên chị N. được đưa vào Bệnh viện 115 cấp cứu.

Phía bệnh viện cho biết, chị N. được đưa tới đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn. Dù được điều trị tích cực nhưng chị N. đã tử vong.

Sự việc trên được báo cáo với Sở Y tế TPHCM và Thanh tra Sở cũng đã lập hồ sơ để điều tra làm rõ.

Hiện thi thể chị N. được đưa về Trung tâm Giám định Pháp y TP để điều tra.

Tin cùng chuyên mục