Điều tra vụ Đội phó Đội phòng chống tội phạm bị đâm trọng thương

Ngày 17-5, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã tiếp nhận hồ sơ để tiến hành điều tra, truy xét vụ Đội phó Đội phòng chống tội phạm phường Bình Chuẩn bị đâm trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 13-5, “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Hoa (41 tuổi), Đội phó  Đội phòng chống tội phạm phường Bình Chuẩn trên đường đi làm về, khi đến khu vực ngã tư Miễu Ông Cù thì bắt gặp 2 nhóm thanh niên cự cãi, xô xát nên dừng xe lại can ngăn. Bất ngờ anh bị 4 đối tượng trong nhóm ẩu đả cầm dao lao vào đâm nhiều phát vào người.. khiến anh đổ gục tại chỗ.

Sau khi đâm anh Hoa thủng phổi, thủng gan, thủng dạ dày, dập lá lách... nhóm thanh niên lên xe máy bỏ trốn.

Điều tra vụ Đội phó Đội phòng chống tội phạm bị đâm trọng thương ảnh 1 Anh Nguyễn Văn Hoa đang được điều trị tại bệnh viện
Ngay sau đó, người dân đã đưa anh Hoa đi cấp cứu tại bệnh viện Vạn Phúc trong tình trạng lơ mơ, mất nhiều máu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Được biết, anh Nguyễn Văn Hoa làm nghề lái xe, bắt đầu tham gia đội phòng chống tội phạm từ năm 2016 và có nhiều thành tích khi cùng lực lượng chức năng triệt phá các tổ chức tội phạm, phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp. Đến nay nạn nhân đã bắt đầu hồi phục và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Hiện cơ quan chức năng cũng đang truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Tin cùng chuyên mục