Điều tra vụ cháy nhà dân ở huyện Bình Chánh vào tối mùng 3 Tết Nguyên đán

Chiều 4-2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán 2022), Công an huyện Bình Chánh, TPHCM vẫn đang phong toả hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân ở khu vực.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 3-2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán 2022), một số người dân sinh sống ở đường Sư Đoàn 9, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh phát hiện khói lửa bùng cháy ở căn nhà trong con hẻm trên con đường này nên hô hoán.

Điều tra vụ cháy nhà dân ở huyện Bình Chánh vào tối mùng 3 Tết Nguyên đán ảnh 1 Ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Ảnh: C.T

Một số người dân dùng nước, bình chữa cháy tiếp cận dập lửa nhưng không thành. Do bên trong căn nhà chứa nhiều vật dụng như: vải, quần áo,… nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội và có nguy cơ lây lan.

Điều tra vụ cháy nhà dân ở huyện Bình Chánh vào tối mùng 3 Tết Nguyên đán ảnh 2 Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: C.T

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Bình Chánh đã điều nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy có mặt dập lửa.

Gần 2 giờ ngày 4-2, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy đã làm một phần căn nhà đổ sập, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Ngoài ra đám cháy cũng làm một số nhà dân liền kề bị ảnh hưởng, cháy xém.

Điều tra vụ cháy nhà dân ở huyện Bình Chánh vào tối mùng 3 Tết Nguyên đán ảnh 3
Điều tra vụ cháy nhà dân ở huyện Bình Chánh vào tối mùng 3 Tết Nguyên đán ảnh 4
Điều tra vụ cháy nhà dân ở huyện Bình Chánh vào tối mùng 3 Tết Nguyên đán ảnh 5
Điều tra vụ cháy nhà dân ở huyện Bình Chánh vào tối mùng 3 Tết Nguyên đán ảnh 6 Nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi. Ảnh: C.T

Người dân sống tại khu vực cho biết căn nhà nơi xảy ra vụ cháy trên chứa hàng hóa như vải, quần áo để bán hàng online. Thời điểm xảy ra cháy căn nhà khóa trái cửa, bên trong không có người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục