Điều tra vụ bé trai 6 tuổi tử vong tại hố công trình đường ven biển Bình Định

Công an đang điều tra vụ 1 bé trai 6 tuổi tử vong tại một hố chôn trong khu vực công trình thi công dự án đường ven biển Cát Tiến – Diên Vân (tỉnh Bình Định) có vốn đầu tư gần 2.700 tỷ đồng.

Sáng 22-5, thông tin qua điện thoại với báo chí, ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) cho biết, lực lượng công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân bé trai 6 tuổi ở địa bàn này tử vong tại hố thi công đường ven biển Cát Tiến – Diêm Vân.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 21-5, 3 bé trai cùng ở thôn Lạc Điền (xã Phước Thắng) rủ nhau đến khu vực thi công dự án đường bộ Cát Tiến – Diêm Vân (đoạn qua thôn Lạc Điền) để chơi. Trong lúc chơi, cháu N.N.L. (6 tuổi) không may sụp xuống hố công trình vừa mới được đơn vị thi công đào lên để thoát nước.

Hố công trình đọng nước, nơi cháu N.N.L. bị đuối nước
Nhiều hộ dân sống gần đó đã phát hiện, hô hoán kêu cứu, nhưng không thể cứu được cháu N.N.L.

Theo người dân địa phương, hố nước cháu N.N.L. đuối nước do một nhà thầu làm đường đào lên cách đây 1 tuần. Thời điểm cháu N.N.L. bị nạn, khu vực hố nước trên không có rào chắn, biển báo.

Theo ông Công, ngay khi xảy ra sự việc, trong đêm 21-5, đại diện nhà thầu ở Hà Nội cùng Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh, chính quyền xã và huyện đều đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

“Phía nhà thầu ở Hà Nội cũng tức tốc vào để thăm hỏi gia đình cháu. Thi thể cháu được an tán vào đêm 21-5”, ông Công nói.

Về nguyên nhân cháu N.N.L. tử vong, ông Công nói, phía công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng cho biết, đây là việc rủi ro không ai mong muốn. Phía gia đình cháu bé cũng không có yêu cầu điều tra, xử lý trách nhiệm.

“Nhà thầu đào đường thoát nước dọc theo tuyến đường để tiêu thoát nước. Mấy ngày trước thì trời nắng, nhưng mấy đêm nay trời mưa nên xuất hiện các hố nước sâu. Chúng tôi đã yêu cầu phía nhà thầu tăng cường kiểm tra, cắm biển cảnh báo các khu vực nguy hiểm khi thi công”, ông Công cho biết thêm.

Hố nước nơi cháu N.N.L. chết đuối
Trước đó, ngày 16-4, UBND tỉnh Bình Định khởi công tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến – Diêm Vân, vốn 2.674 tỷ đồng (vốn Trung ương 1.800 tỷ đồng, còn lại vốn địa phương).

Tại buổi khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, giám sát cần đảm bảo an toàn quá trình thi công.

Tin cùng chuyên mục