Điều tra nguyên nhân nữ sinh tử vong trên cầu bộ hành Suối Tiên

Nữ sinh đi bộ lên cầu bộ hành Suối Tiên thì trợn mắt, nôn ói rồi gục ngã xuống. Một số người dân phát hiện nên chạy tới kiểm tra sơ cứu nhưng nữ sinh đã tử vong.

Trưa ngày 15-12, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, vừa hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng điều tra nguyên nhân nữ sinh tên là Đ.T.T.L. (19 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên, sinh viên ở TPHCM) tử vong trên cầu bộ hành Suối Tiên.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, nữ sinh Đ.T.T.L. đi bộ lên cầu bộ hành Suối Tiên hướng từ quận 9 về quận Thủ Đức, TPHCM. Khi đi được 1 đoạn trên cầu này thì nữ sinh trợn mắt, nôn ói rồi gục ngã xuống.

Điều tra nguyên nhân nữ sinh tử vong trên cầu bộ hành Suối Tiên ảnh 1 Nữ sinh tử vong trên cầu bộ hành Suối Tiên với nhiều bất thường. Ảnh: C.T

Một số người dân phát hiện nên chạy tới kiểm tra sơ cứu nhưng nữ sinh đã tử vong. Sự việc được báo cho công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể nữ sinh được đưa về nhà xác tiếp tục phục vụ việc điều tra.

Tin cùng chuyên mục