Diễu hành xe máy cổ quảng bá điểm đến và các sản phẩm du lịch ở Thừa Thiên - Huế

Sáng 9-7, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh này cùng các doanh nghiệp dịch vụ - du lịch trên địa bàn tổ chức chương trình diễu hành xe máy cổ nhằm thể hiện sự quyết tâm đồng hành cùng nhau nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch, đồng thời quảng bá điểm đến và các sản phẩm du lịch của địa phương, hướng đến Thừa Thiên - Huế là điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9-7-1960 – 9-7-2022) tại cố đô Huế.

Diễu hành xe máy cổ quảng bá điểm đến và các sản phẩm du lịch ở Thừa Thiên - Huế ảnh 1
Diễu hành xe máy cổ quảng bá điểm đến và các sản phẩm du lịch ở Thừa Thiên - Huế ảnh 2 Diễu hành xe máy cổ quảng bá điểm đến và các sản phẩm du lịch của Thừa Thiên - Huế

Đoàn xe diễu hành xuất phát ra đường Lê Lợi - Điện Biên Phủ - Nguyễn Huệ - Nguyễn Trường Tộ - Cầu Phủ Cam - Phan Chu Trinh - Cầu Kho Rèn - Lý Thường Kiệt - Đống Đa - Hùng Vương - Cầu Trường Tiền -  Trần Hưng Đạo (đi qua Chợ Đông Ba) - quay lại Trần Hưng  Đạo - Lê Duẩn - vào Cửa Ngăn - 23 Tháng 8 - Đoàn Thị Điểm – Đặng Thái Thân - Lê Huân - Ông Ích Khiêm - Cửa Nhà Đồ - Lê Duẩn - Kim Long - Nguyễn Phúc Nguyên - Chùa Thiên Mụ - Sư Vạn Hạnh - (quay lại) Nguyễn Phúc Nguyên (tạm dừng check-in ở Lan Viên Cổ tích) - Kim Long - qua cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân - Lê Lợi và kết thúc tại bia Quốc học.

Diễu hành xe máy cổ quảng bá điểm đến và các sản phẩm du lịch ở Thừa Thiên - Huế ảnh 3
Diễu hành xe máy cổ quảng bá điểm đến và các sản phẩm du lịch ở Thừa Thiên - Huế ảnh 4 Diễu hành xe máy cổ qua cầu Trường Tiền

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, từ khi Chính phủ có chủ trương mở cửa lại các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng và cả nước nói chung đã ấm dần lên và có nhiều khởi sắc trở lại.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách đến Thừa Thiên - Huế ước đạt khoảng 771.000 lượt, trong đó khách nội địa ước đạt 702.910 lượt. Khách lưu trú ước phục vụ khoảng 438.094 lượt. Doanh thu từ du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt gần 1.566 tỷ đồng.

Đặc biệt, Tuần lễ Festival Huế 2022 (diễn ra từ ngày 25 đến 30-6) với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng, đa sắc màu văn hóa đã tạo nên sức sống mới, diện mạo mới và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho vùng đất cố đô, đã thu hút hơn 180.000 khách đến với Huế.

Tin cùng chuyên mục