Điều động thượng tá Huỳnh Trung Phong giữ chức vụ Trưởng Công an quận 6

Bộ Công an đã ký ban hành quyết định về điều động thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM giữ chức vụ Trưởng Công an quận 6, TPHCM.
Thượng tá Huỳnh Trung Phong. Ảnh: CHÍ THẠCH
Thượng tá Huỳnh Trung Phong. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 8-12, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký, ban hành quyết định về công tác cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc Công an TPHCM.

Theo đó, điều động thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an quận 6, TPHCM.

Đồng thời, điều động trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an quận 4 đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM, thay vị trí ông Phong.

Tháng 2-2002, ông Huỳnh Trung Phong tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành CSGT và được phân công làm cán bộ tại Phòng PC67 (nay là phòng PC08), Công an TPHCM. Quá trình công tác, ông Huỳnh Trung Phong được bổ nhiệm làm lãnh đạo Đội tham mưu của phòng PC08, Công an TPHCM. Tháng 12-2016, Trung tá Huỳnh Trung Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TPHCM.

Tin cùng chuyên mục