Điều động Chánh án TAND quận 1 Nguyễn Thành Vinh làm Chánh án TAND TP Thủ Đức

Ngày 18-1, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý TAND TP Thủ Đức (TPHCM) và TAND quận 1.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ TAND Tối cao; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1; Lê Thanh Phong, Thành ủy viên, Chánh án TAND TPHCM...

Theo Quyết định của Chánh án TAND Tối cao, ông Nguyễn Thành Vinh (SN 1972, Chánh án TAND quận 1 TPHCM) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND TP Thủ Đức. Nhiệm kỳ công tác của ông Vinh là 5 năm.

Điều động Chánh án TAND quận 1 Nguyễn Thành Vinh làm Chánh án TAND TP Thủ Đức ảnh 1 Đồng chí Trần Anh Tuấn (giữa) và đồng chí Lê Thanh Liêm (thứ 2 từ trái sang) chúc mừng các ông, bà được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo TAND TP Thủ Đức, TAND quận 1

Chánh án TAND Tối cao cũng có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Tùng (SN 1965, nguyên Chánh án TAND quận 9, TPHCM), ông Vũ Thanh Lâm (SN 1972, nguyên Chánh án TAND quận Thủ Đức, TPHCM), bà Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974, Chánh án TAND quận 7, TPHCM) giữ chức vụ Phó Chánh án TAND TP Thủ Đức. Tất cả cùng có nhiệm kỳ công tác là 5 năm.

Dịp này, TAND TPHCM cũng trao Quyết định của Chánh án TAND Tối cao điều động, bổ nhiệm ông Quách Hữu Thái (SN 1973, nguyên Chánh án TAND quận 2) giữ chức vụ Chánh án TAND quận 1.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao, ông Trần Anh Tuấn chúc mừng 5 ông, bà vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo TAND TP Thủ Đức và TAND quận 1. Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Anh Tuấn hy vọng các ông, bà đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều động Chánh án TAND quận 1 Nguyễn Thành Vinh làm Chánh án TAND TP Thủ Đức ảnh 2 Chánh án TAND TP Thủ Đức Nguyễn Thành Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt những cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm, ông Nguyễn Thành Vinh bày tỏ đây là vinh dự lớn lao, cũng là thử thách của ông cùng các đồng nghiệp. TAND TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở giải thể TAND quận 9, TAND quận 2, TAND quận Thủ Đức; có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của 3 TAND này và thực hiện nhiệm vụ của TAND TP Thủ Đức theo quy định của pháp luật.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng phải nỗ lực vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tận tâm tận lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp để đảm bảo quyền lợi của nhân dân, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần xây dựng TP Thủ Đức là khu đô thị sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Chánh án TAND TP Thủ Đức Nguyễn Thành Vinh phát biểu.

Tin cùng chuyên mục