Diệt muỗi bằng phương pháp sinh học

Các sinh viên thuộc Đại học Ben Gurion, Israel, đã phát triển một phương pháp sinh học sử dụng vi khuẩn biến đổi gien để tiêu diệt loài muỗi. 
Diệt muỗi bằng phương pháp sinh học

Các sinh viên đã tạo gien của các vi khuẩn “gây chết chóc” và cấy các gien này vào muỗi đực, rồi thả ra môi trường. Những vi khuẩn này sau đó sẽ lây sang muỗi cái và do tính chất biến đổi gien, chúng cũng truyền sang cho các ấu trùng muỗi. Những ấu trùng muỗi nhiễm virus sẽ chết ngay lập tức vì tác động của vi khuẩn. 

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những ấu trùng khỏe mạnh của muỗi đã nở ra, sau đó ăn thịt những ấu trùng đã chết bị nhiễm vi khuẩn, theo đó chúng cũng tự nhiễm vi khuẩn mà chết.

Tin cùng chuyên mục